1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thử khả năng chiến đấu của tàu sân bay Liêu Ninh

(Dân trí) - Bất chấp phản đối của Bộ Ngoại giao Philippines, Trung Quốc đã tiến hành hơn 100 thử nghiệm đối với tàu sân bay Liêu Ninh trên Biển Đông. Và một loạt thử nghiệm đối với hệ thống chiến đấu đã thành công.

 

Trung Quốc thử khả năng chiến đấu của tàu sân bay Liêu Ninh


Tân Hoa xã dẫn lời hải quân Trung Quốc hôm 22/12 vừa qua cho hay: “Liêu Ninh đã thử thành công nhiều lần hệ thống chiến đấu vào ngày hôm nay và lần đầu tiên tổ chức được một cuộc huấn luyện chiến đấu toàn diện.”

 

“Qua hoạt động này, chúng tôi đã thử khả năng chiến đấu của tàu và thử sức chịu đựng trên biển của tàu”, Hải quân Trung Quốc cho hay.

 

Theo Tân Hoa xã, 2 khu trục hạm có tên lửa và 2 tàu khu trục nhỏ có tên lửa đã tham gia cùng tàu Liêu Ninh. Liêu Ninh đã bắt đầu sứ mệnh tập luyện từ ngày 5/12 vừa qua. Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã rời cảng quê nhà tham gia các cuộc thử nghiệm đầu tiên trên Biển Đông từ hôm 26/11.

 

Ngày 27/11, Bộ Ngoại giao Philippines đã lên án việc triển khai này là “mối đe dọa với hiện trạng” Biển Đông.

 

Trong khi đó dẫn lời một sỹ quan chỉ huy trên tàu Liêu Ninh, Tân Hoa xã cho biết các cuộc thử nghiệm liên quan đến “sức chịu đựng của cấu trúc tàu, tốc độ tàu ở trong vùng nước sâu và sự ổn định của các thiết bị, vũ khí”.

 

“Biển Đông là vùng biển sâu, gió to, sóng lớn, là nơi lý tưởng để tàu sân bay tiến hành thử nghiệm và tập luyện”, sỹ quan này cho hay.

 

Vũ Quý

Tổng hợp