1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tập trận “phá rào” thủy lôi phòng thủ của Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc đã tập trận để tìm cách rà phá thủy lôi trong bối cảnh Đài Loan tăng cường “hàng rào” phòng thủ bờ biển, Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin.

Trung Quốc tập trận “phá rào” thủy lôi phòng thủ của Đài Loan - 1

Tàu quét thủy lôi của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây đưa tin quân đội nước này đã tích hợp hoạt động rà phá thủy lôi vào các cuộc tập trận hải quân mới nhất đối phó Đài Loan.

Theo SCMP, Đài Loan đang đầu tư vào các tàu rải thủy lôi và phát triển các loại thủy lôi phức tạp để đối phó kế hoạch của quân đội Trung Quốc nhằm chiếm hòn đảo này trong 3 ngày.

Theo giới phân tích quân sự, chiến thuật thủy lôi có thể cho phép Đài Loan có thêm thời gian để chờ các lực lượng khác tới hỗ trợ hòn đảo trong trường hợp xảy ra xung đột.

Trong hai cuộc tập trận hải quân gần đây của Quân khu miền Đông và Quân khu miền Nam thuộc quân đội Trung Quốc, hoạt động rà quét thủy lôi đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các đội tàu.

Lu Li-Shih, chuyên gia từng làm việc tại học viện lực lượng phòng vệ trên biển Đài Loan, cho biết hòn đảo này đã mua nhiều ngư lôi của Mỹ và đang tìm cách cải thiện năng lực rải ngư lôi nhằm ngăn cản nỗ lực đổ bộ của quân đội Trung Quốc. 

"Nếu quân đội Trung Quốc cố gắng tấn công Đài Loan, đó chắc chắn là trận chiến không cân xứng. Một trong những biện pháp tốt nhất mà lực lượng phòng vệ Đài Loan có thể thực hiện là rải thủy lôi dọc bờ biển xung quanh hòn đảo và các tuyến hàng hải chính nối với đại lục để ngăn chặn hướng tiếp cận của quân đội Trung Quốc", chuyên gia Lu nói.

Theo ông Lu, các loại thủy lôi được thiết kế cho những mục đích khác nhau. Mìn trôi dùng để tấn công tàu nổi, trong khi mìn neo được sử dụng để tấn công tàu ngầm, còn loại “sát thương nhất” là mìn thông minh.

Theo Reuters, Hsiao Bi-khim, đại diện cấp cao nhất của Đài Loan tại Mỹ, hồi tháng 8 đã phát biểu tại Viện nghiên cứu Hudson rằng Đài Loan đang xem xét mua thêm thủy lôi và tên lửa hành trình để nâng cao năng lực phòng thủ bờ biển.

Đài Loan ngày 4/8 đã hạ thủy tàu rải thủy lôi tốc độ cao đầu tiên do hòn đảo này tự đóng. Động thái này càng củng cố cam kết của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn về việc tăng cường năng lực phòng vệ của hòn đảo.

Nhà quan sát quân sự Antony Wong Tong ở Macau cho rằng việc phát triển thiết bị rà quét thủy lôi tiên tiến là một mục tiêu lớn của quân đội Trung Quốc nhằm đạt được khả năng thống nhất Đài Loan.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin cuộc tập trận ở biển Hoa Đông của quân đội Trung Quốc cho thấy các tàu nước này đã tiến hành hoạt động rà phá thủy lôi trong nhiều ngày và đã phát hiện cũng như xử lý thủy lôi dưới biển.

“Quân đội Trung Quốc hiện có các robot phức tạp và các thiết bị không người lái dưới nước để hỗ trợ chiến dịch phát hiện thủy lôi. Sự tham gia của tàu quét thủy lôi Type 082 được CCTV đưa tin là bằng chứng cho điều này”, chuyên gia Wong nhận định.

Hoạt động diễn tập rà quét thủy lôi diễn ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc tăng cường các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan. Các máy bay chiến đấu và tàu chiến được Trung Quốc triển khai tới eo biển Đài Loan khi chính quyền hòn đảo ngày càng xích lại gần Mỹ.

Trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach tới thăm Đài Loan vào tuần trước, Trung Quốc đã triển khai 37 máy bay quân sự, bao gồm các máy bay ném bom và máy báy chiến đấu, tham gia tập trận tại eo biển Đài Loan.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Bắc Kinh cũng phản đối các nước khác có quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo này.