1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tập bắn đạn thật ở Tây Tạng

(Dân trí) - Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật tuần trước trong Khu tự trị Tây Tạng cho các đơn vị chống tăng để “rèn luyện khả năng bắn chính xác mục tiêu”.


Nhật báo Quân đội giải phóng và các mạng thông tin chính thức khác của Trung Quốc cho biết, trong các cuộc tập trận được tổ chức sau cuộc tập trận bắn đạn thật của không quân hồi tháng 3 vừa qua, một lữ đoàn thuộc Tư lệnh Quân khu Tây Tạng của PLA đã tổ chức các đợt bắn đạn thật cho các đơn vị chống tăng vào ngày 14/6.
Cuộc tập trận này là “một nỗ lực để nâng cao chất lượng tâm lý của các binh sĩ, tăng cường và kiểm tra khả năng bắn chính xác của họ”.

Trong những tháng gần đây, PLA đã tổ chức hai cuộc tập trận lớn trên khu vực cao nguyên Tây Tạng. Tháng 10/2011, một cuộc tập bắn đạn thật lớn gồm các đơn vị không quân, xe bọc thép và pháo binh đã được tổ chức. Tiếp đó là một cuộc tập tiến công các mục tiêu trên mặt đất với các máy bay J-10 của không quân.
 
Tháng trước, một đơn vị công binh của Không quân tuyên bố đã “cải tiến”các máy bay để chúng có thể phù hợp hơn với môi trường khắc nghiệt ở cao nguyên Tây Tạng và hứa sẽ nâng cao hiệu quả trong việc bảo dưỡng máy bay chiến đấu.

Một số nhà phân tích quân sự của Ấn Độ cho rằng các cuộc tập trận phản ánh nỗ lực đẩy mạnh tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Qua đó, Bắc Kinh đang phát đi tín hiệu về khả năng quốc phòng của mình cho các nước trong khu vực. Các nhà phân tích cũng tin rằng đây rất có thể là một phản ứng của Bắc Kinh đối với thông báo gần đây của Ấn Độ về kế hoạch triển khai 30 máy bay Sukhoi và tăng cường sức mạnh quân sự dọc khu vực biên giới chung giữa hai nước.
Phạm Ngọc Uyển
Theo The Hindu