1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng dịch Covid-19

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trung Quốc tăng cường các biện pháp hạn chế nhằm đối phó dịch Covid-19 ở nhiều thành phố lớn.

Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng dịch Covid-19 - 1

Người dân Tứ Xuyên xét nghiệm Covid-19 vào ngày 30/8/2022 (Ảnh: Reuters).

Nhiều biện pháp đã được đưa ra tại nhiều thành phố đông dân ở Trung Quốc như Thâm Quyến và Đại Liên nhằm ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Theo đó, từ ngày 30/8, chính quyền đặc khu kinh tế Thâm Quyến sẽ đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh. Hàng triệu dân của thành phố Đại Liên cũng đang phải sống trong cảnh phong tỏa do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao tại đây.

Đây được cho là những động thái quyết liệt của chính quyền Trung Quốc trong việc duy trì chính sách "Zero Covid" nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát ra khỏi các khu phong tỏa.

Trước đó, nhiều quan chức ở Khu tự trị Tây Tạng đã bị kỷ luật vì không ngăn được dịch Covid-19 bùng phát tại địa phương.

Vào cuối tháng 8, Tây Tạng ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh, bất chấp việc khu tự trị này gần như miễn nhiễm với Covid-19 từ khi đại dịch này bùng phát vào cuối năm 2019.

Chính vì sự bùng phát dịch mất kiểm soát này, 22 quan chức tại thủ phủ Lhasa bị kỷ luật vào tuần trước vì sơ suất trong công tác kiểm soát dịch. 5 người trong số họ đã bị sa thải và những người còn lại bị cảnh cáo nghiêm khắc.

Trước đó, Đảng ủy thành phố Shannan giáp biên giới với Nepal cho biết, 6 quan chức địa phương bị điều động đi nơi khác vì thiếu sót trong công tác kiểm soát dịch bệnh, trong đó 2 người bị cách chức.

Tại Nhật Khách Tắc, thành phố phía Tây Nam Tây Tạng, 77 quan chức bị kỷ luật trong tháng này vì bỏ nhiệm vụ trong "trận chiến với đại dịch", trong đó 10 người bị cách chức.

Theo Reuters