1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Trung Quốc tặng 2 chiến hạm cho Campuchia

Đức Hoàng

(Dân trí) - Campuchia ngày 4/9 xác nhận rằng họ sẽ nhận được 2 tàu chiến từ Trung Quốc.

Trung Quốc tặng 2 chiến hạm cho Campuchia - 1

Hai tàu Trung Quốc đậu tại quân cảng Ream (Campuchia) hồi tháng 5 (Ảnh: Planet Labs).

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết rằng hải quân nước này sẽ nhận được 2 tàu chiến từ Trung Quốc.

Các tàu này dự kiến sẽ được bàn giao sớm nhất vào năm sau, sẽ là tàu hộ tống Type 56, loại tàu tuần tra ven biển cỡ nhỏ.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata đã xác nhận thông tin trên và cho biết đây là đề nghị của Phnom Penh nhằm tăng cường năng lực hải quân của nước này.

Bà Maly cho biết các tàu chiến, cụ thể là tàu Type 56C, là một phần trong nỗ lực củng cố năng lực của Campuchia trong việc duy trì hòa bình, an ninh và các hoạt động nhân đạo trong khu vực, bao gồm các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn.

Trung Quốc là đối tác thân cận hàng đầu của Campuchia và là nhà tài trợ lớn nhất của nước này, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của Campuchia.

Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng của Campuchia, bao gồm sân bay, đường sá và các dự án phát triển tư nhân. Khoảng 40% trong số 11 tỷ USD nợ nước ngoài của Campuchia là nợ Trung Quốc, theo Newsweek.

Campuchia và Trung Quốc trong thời gian qua đã tăng cường hoạt động hợp tác quân sự.

Hồi tháng 5, truyền thông Mỹ công bố các ảnh chụp vệ tinh cho thấy 2 tàu chiến của Trung Quốc xuất hiện ở quân cảng Ream của Campuchia từ tháng 12/2023.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Sucheat sau đó nói rằng, 2 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc xuất hiện ở quân cảng Ream để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung "Rồng Vàng 2024" với Campuchia. Ông cũng bác bỏ đồn đoán rằng Trung Quốc có căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia. 

Căn cứ hải quân Ream nằm ở tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia. Căn cứ này được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược do nằm gần vịnh Thái Lan và ở phía nam Biển Đông.

Việc Bắc Kinh tiếp cận căn cứ này đã dấy lên những lo ngại của phương Tây rằng Campuchia cấp quyền cho Hải quân Trung Quốc sử dụng có thể phục vụ mục đích quân sự, để đổi lấy việc hỗ trợ cải tạo.

Chính phủ Campuchia đã nhiều lần bác bỏ. Giới chức nước này cho biết, Campuchia cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình vì nước này không có nhu cầu thiết lập những cơ sở như vậy và điều này cũng vi phạm hiến pháp.

Theo Newsweek