1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sơ tán hơn 150.000 dân để đàn voi trở về

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã phải sơ tán hơn 150.000 dân để đảm bảo an toàn khi đàn voi 14 con quay trở về sau hơn một năm lang thang.

Trung Quốc sơ tán hơn 150.000 dân để đàn voi trở về - 1

Đàn voi di chuyển trên cầu bắc qua sông Nguyên, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin ngày 10/8, đàn voi 14 con đang di chuyển về phía nam đến nơi sinh sống của chúng tại tỉnh Vân Nam sau khi đã đi lang thang hơn 1.300 km.
Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 150.000 người dân trên đường di chuyển của đàn voi. Ngoài ra, tỉnh Vân Nam cũng điều động hơn 25.000 cảnh sát dùng các phương tiện di chuyển và thiết bị không người lái để theo dõi đường di chuyển của đàn voi.

Đàn voi đã rời khu bảo tồn thiên nhiên ở tỉnh Vân Nam cách đây 17 tháng, đi lang thang qua nhiều thành phố, làng mạc, phá nát nhiều ruộng đồng và làm hư hại nhiều nhà dân. Những nỗ lực ban đầu nhằm buộc đàn voi quay đầu không thành công, nhưng sau đó chúng đã tự quay đầu để trở về khu bảo tồn.

Wan Yong, người đứng đầu tổ công tác làm nhiệm vụ giám sát hoạt động di chuyển của đàn voi, hôm 9/8 cho biết đàn voi đã di chuyển qua cầu bắc ngang sông Nguyên và tiếp tục hướng về phía nam. Lực lượng công tác đã sử dụng các hàng rào điện, mồi nhử và đường nhân tạo để đảm bảo đàn voi đi đúng hướng.

Các chuyên gia nói rằng, hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến đàn voi rời khu bảo tồn quen thuộc để đi lang thang, nhưng một số người cho rằng đàn voi có thể đang tìm kiếm một nơi sinh sống mới.