1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc siết chặt trừng phạt Triều Tiên

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay (23/9) tuyên bố chính thức cấm nhập khẩu hàng may mặc từ Triều Tiên, đồng thời hạn chế xuất khẩu một số sản phẩm xăng dầu sang quốc gia láng giềng sau nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc gần đây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát nhà máy dệt Kim Jong Suk ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát nhà máy dệt Kim Jong Suk ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay thông báo việc nhập khẩu các sản phẩm may mặc từ Triều Tiên vào thị trường Trung Quốc sẽ bị cấm ngay lập tức. Theo quy định, các hợp đồng được ký giữa hai nước trước ngày 11/9 sẽ vẫn được thực thi nếu thời hạn hợp đồng kết thúc trước ngày 10/12.

Ngoài sản phẩm may mặc, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng sẽ hạn chế nguồn cung các sản phẩm lọc dầu cho Triều Tiên. Cụ thể, sản lượng xuất khẩu dầu tinh chế của Trung Quốc cho Triều Tiên sẽ giảm xuống chỉ còn 2 triệu thùng/năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Việc Trung Quốc cấm nhập khẩu các sản phẩm may mặc của Triều Tiên có thể sẽ tác động lớn tới nền kinh tế của nước này do đây được xem là một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã ngừng mua than đá, quặng sắt, hải sản và một số sản phẩm thế mạnh khác của Triều Tiên trong khi Bắc Kinh chiếm tới 90% hoạt động thương mại của Bình Nhưỡng.

Động thái trên của Trung Quốc diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11/9 thông qua lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên. Đây cũng được xem là nghị quyết trừng phạt mạnh tay nhất từ trước đến nay của cộng đồng quốc tế nhằm răn đe Bình Nhưỡng sau một loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân trong những tháng vừa qua.

Ngoài Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này cũng đã ký thông qua sắc lệnh hành pháp mới nhằm trừng phạt Triều Tiên. Theo đó, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào bị phát hiện có quan hệ làm ăn với Triều Tiên đều sẽ bị cấm tham gia vào hệ thống tài chính của Mỹ. Bên cạnh đó, các hoạt động vận tải của tàu và máy bay nước ngoài tới Triều Tiên cũng nằm trong diện trừng phạt của Washington.

Thành Đạt

Theo AFP