1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Sếp phó kinh tế tỉnh Tứ Xuyên bị "song khai"

(Dân trí) - Ông Đường Hạo, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thông tin hóa tỉnh Tứ Xuyên ngày 3/7 đã bị "song khai" - cách chức và khai trừ khỏi đảng, do bị cho là liên quan tới tham nhũng.

Ông Đường Hạo, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và thông tin hóa tỉnh Tứ Xuyên. (Ảnh:

Ông Đường Hạo, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và thông tin hóa tỉnh Tứ Xuyên. (Ảnh: China News)

Ủy ban Giám sát kỷ luật quốc gia Trung Quốc (CCDI) ngày 3/7 ra thông báo nêu rõ từ tháng 10/2014, CCDI bắt đầu điều tra về hành vi tham nhũng của ông Đường Hạo.

Kết quả cho thấy ông Đường đã vi phạm kỷ luật về thương mại; lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác, nhận hối lộ với giá trị tài sản lớn. Trong đó, việc nhận hối lộ đã cấu thành tội phạm.

Căn cứ vào quy định của “Điều lệ xét xử kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, CCDI quyết định cách chức và khai trừ đảng đối với ông Hạo. Mọi chứng cứ manh mối về hành vi phạm tội của ông Hạo đã được chuyển tới cơ quan tư pháp để tiến hành xử lý theo pháp luật.

Ông Đường Hạo sinh năm 1968, người Toại Ninh, Tứ Xuyên, vào Đảng Cộng sản tháng 6/1988, tham gia công tác tháng 7/1988.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó ban Kinh tế và Thông tin hóa tháng 6/2013, ông Đường Hạo từng làm giáo viên tiểu học và cán sự Ban Công tác các cơ quan trực thuộc thành phố Toại Ninh. Sau đó, ông tiến dần trên con đường quan lộ với các chức danh: Cục phó Cục Du lịch thành phố Giản Dương; Phó Chủ nhiệm văn phòng Ban kinh tế tỉnh; Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu phát triển kinh tế, công nghiệp tỉnh.
 
Hương Giang
Theo China News