1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sẽ có tên lửa hành trình chính xác nhất thế giới?

(Dân trí) - Một viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington, Mỹ mới đây đã có bản báo cáo khẳng định Trung Quốc đã bắt đầu phát triển các loại tên lửa hành trình chính xác nhất thế giới, có khả năng bắn trúng các mục tiêu tại Nhật, cũng như các căn cứ quân sự Mỹ.

Một vụ phóng tên lửa CJ-10 của Trung Quốc
Một vụ phóng tên lửa CJ-10 của Trung Quốc

Thông tin trên được Viện dự án 2049 công bố trong bản báo cáo có tiêu đề “Năng lực tấn công và do thám ngày một phát triển của Trung Quốc”. Bản báo cáo cũng được Viện đối ngoại Nhật Bản (JIIA) đăng tải. Theo đó, tác giả Ian Easton cho biết, sau nhiều năm nỗ lực, Trung Quốc đã mua được một lượng đáng kể các hệ thống tên lửa hành trình.

Trong đó, phải kể đến các hệ thống tên lửa hành trình tấn công trên bộ phóng từ mặt đất Changjian-10 hay Trường Kiếm (CJ-10) của sư đoàn pháo binh số hai của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), hệ thống tên lửa hành trình chống hạm Yingji-62 phóng đi từ mặt đất và tàu chiến của hải quân PLA, và các tên lửa Yingji-63 và CJ-20 của không quân PLA.

Với số lượng có thể lên tới 500 tên lửa được triển khai trên 40 – 55 phương tiện phóng di động trên bộ, với các bệ phóng 3 ống của sư đoàn pháo binh số hai, các tên lửa chiến lược CJ-10 của Trung Quốc sẽ là mối quan ngại đặc biệt cho các nhà hoạch định phòng thủ Mỹ và Nhật, bản báo cáo khẳng định. Bởi với tầm bắn 1500 km, những tên lửa này về lý thuyến có thể đặt toàn bộ các hòn đảo chính của Nhật trong tầm ngắm.

Bản báo cáo còn cho biết thêm rằng, hải quân PLA còn sở hữu 100 máy bay ném bom JH-7 và 30 máy bay ném bom H-6M. Những máy bay này đều được trang bị tên lửa hành trình chống hạm, vốn cũng có thể bắn trúng mục tiêu trong cự ly hơn 1500km. Bên cạnh đó, không quân Trung Quốc cũng có một lượng nhỏ máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K, có khả năng tấn công đảo Guam của Mỹ.

Các tên lửa hiện đại này có ý nghĩa chiến thuật và chiến lược lớn, bản báo cáo khẳng định, bởi các tên lửa hành trình về mặt công nghệ sẽ khó bị đánh chặn hơn các tên lửa đạn đạo, do chúng có thể được bắn đi từ bất kỳ góc nào và bay ở độ cao thấp.

Trung Quốc cũng có lợi thế về địa lý đối với Mỹ nếu xảy ra một cuộc xung đột quân sự với Nhật hay Đài Loan. Các tên lửa tầm xa của Trung Quốc có thể bắn hạ các tàu chiến và căn cứ không quân Mỹ trước khi các tàu chiến và máy bay này có thể áp sát khu vực trên.

“Ban đầu, tên lửa đạn đạo duy nhất trong kho vũ khí của PLA có thể vươn tới Nhật Bản là tên lửa tầm trung Đông Phong 21C (DF-21C)”, bản báo cáo viết. Nhưng theo các quan chức tình báo Đài Loan, PLA cũng đã bắt đầu triển khai DF-16, một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới phục vụ các nhiệm vụ “chống can thiệp”.

Bản báo cáo cũng khẳng định, Bộ quốc phòng Mỹ nhận xét rằng PLA đang phát triển các tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn 5000 km. Điều đó có nghĩa là họ có thể đe dọa Guam, Marianas, Palau, Bắc Úc, Alaska và các căn cứ Mỹ tại Trung Đông.

Nếu chương trình này của Trung Quốc thành công, thậm chí đảo Hawaii và bờ biển phía Tây của Mỹ cũng có thể bị đe dọa bởi các tên lửa đạn đạo liên lục địa vào đầu hoặc giữa những năm 2020.

Thanh Tùng
Theo Want China Times