1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sẵn sàng tìm kiếm giải pháp cho các cuộc xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trung Quốc sẵn sàng tìm kiếm giải pháp cho các cuộc xung đột - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (Ảnh: AFP).

Trong các cuộc điện đàm riêng với hai người đồng cấp Israel và Palestine hôm 17/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã bày tỏ lo ngại của Trung Quốc về xung đột ngày càng căng thẳng giữa hai bên. Ông Tần nói rằng giải pháp cho cuộc xung đột này là nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Tần nói với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen rằng, Bắc Kinh khuyến khích cả hai bên "thể hiện lòng dũng cảm chính trị và thực hiện các bước để nối lại đàm phán hòa bình". Ông cũng khẳng định Trung Quốc "sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc này", theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo ông Tần, Trung Quốc "không có tư lợi trong vấn đề này" và hy vọng rằng, người Israel và Palestine có thể "cùng tồn tại hòa bình, duy trì hòa bình và ổn định khu vực".

Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong những tháng gần đây khi các lực lượng Israel tăng cường các cuộc tấn công quân sự ở Bờ Tây, dẫn đến số người chết và bị bắt tăng vọt. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã bị đình trệ kể từ năm 2014.

Ngoại trưởng Trung Quốc nói với người đồng cấp Israel rằng "ưu tiên hàng đầu" hiện nay là kiểm soát tình hình và ngăn không để xung đột leo thang, đồng thời các bên nên giữ bình tĩnh và kiềm chế.

Tương tự, Ngoại trưởng Trung Quốc nói với người đồng cấp Palestine Riyad al-Maliki rằng Bắc Kinh sẵn sàng đóng "vai trò tích cực" trong việc khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết một trong những cuộc xung đột kéo dài nhất thế giới.

Ông Tần cho biết việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Iran và Ả Rập Xê Út vào tháng trước - một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian - đã cho thấy mâu thuẫn giữa các bên có thể được giải quyết thông qua đối thoại.

Các nhà phân tích cho rằng thành công của Trung Quốc trong việc đưa Iran và Ả Rập Xê Út xích lại gần nhau đã cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Trung Đông. Đây cũng là tín hiệu cho thấy mong muốn của Bắc Kinh trong việc nâng tầm vị thế như một bên trung gian hòa giải trên trường quốc tế.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Maliki nói với Ngoại trưởng Tần Cương rằng ông hoan nghênh mọi nỗ lực của Trung Quốc và Bắc Kinh đã chứng tỏ vai trò là một "cường quốc có trách nhiệm" với thỏa thuận Iran - Ả Rập Xê Út.

Liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng nhấn mạnh "lập trường nhất quán và rõ ràng" của Trung Quốc. Ông Uông cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chiến lược với Nga và hợp tác với cộng đồng quốc tế để tìm giải pháp chính trị cho "cuộc khủng hoảng ở Ukraine".

"Chúng tôi cam kết thúc đẩy đàm phán hòa bình và sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò xây dựng trong giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine", ông Uông nói.

Bắc Kinh từng nhiều lần khẳng định nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Hồi tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự hoài nghi của Mỹ và phương Tây.

Theo SCMP