1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc ra mắt game chiếm đảo tranh chấp

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập, quân đội Trung Quốc hôm nay đã cho ra mắt một trò chơi trực tuyến có tên “Xứ mệnh vinh quang”, trong đó người chơi phải tấn công chiếm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản.

Theo hãng tin AFP, "Glorious Mission Online" (tạm dịch “Sứ mệnh vinh quang”), là một dạng trò chơi điện tử nhập vai trực tuyến, khá giống với tựa game nổi tiếng thế giới “Call of Duty”.

Trang chủ game “Xứ mệnh vinh quang” trước giờ ra mắt
Trang chủ game “Xứ mệnh vinh quang” trước giờ ra mắt

Trò chơi này là phiên bản trực tuyến của một trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất được Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sử dụng để đào tạo binh sỹ trước đó. Trong trò chơi, có quần đảo trên biển Hoa Đông mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, còn Tokyo gọi là Senkaku.

Căng thẳng giữa hai bên đã lên cao quanh quần đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền nhưng Nhật đang kiểm soát này. Theo truyền thông Trung Quốc, các tàu tuần tra của họ thường tiến vào các vùng nước tranh chấp và tuyên bố với tàu của Nhật rằng các tàu này đang xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc.

Trong bản thông cáo báo chí, trò chơi này cho biết: “Người chơi…sẽ chiến đấu bên cạnh các lực lượng vũ trang Trung Quốc và sử dụng các vũ khí để cho người Nhật biết rằng “Nhật Bản phải trao trả lãnh thổ bị đánh cắp của chúng tôi!”.

Các hình ảnh từ trang web của trò chơi này được gắn nhãn “Bảo vệ quần đảo Điếu Ngư”, trong khi một đoạn phim giới thiệu được đăng tải trên mạng có hình ảnh thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Tàu sân bay của Trung Quốc xuất hiện trong game
Tàu sân bay của Trung Quốc xuất hiện trong game

Trò chơi này cũng cho thấy máy bay cất cánh từ một tàu sân bay của Trung Quốc được tạo ra trên máy tính, giống tàu Liêu Ninh mà nước này đã đưa vào hoạt động hồi năm ngoái.

Trò chơi đã chính thức được mở cho người chơi tải về từ 9 giờ (GMT), tức 4 giờ chiều nay, giờ Hà Nội. Theo các nhà thiết kế của Giant Interactive Group, đơn vị cùng phát triển trò chơi này với PLA, hàng triệu game thủ đã đăng ký trò chơi này.

Trò chơi trên được ra mắt giữa lúc mối lo ngại về sự bành trướng của PLA tại các nước làng giềng của Trung Quốc đang tăng. Ngòai Nhật, Bắc Kinh cũng đang có tranh chấp lãnh thổ với nhiều quốc gia trên biển Đông.

Thời gian qua, không ít láng giềng của Trung Quốc đã tìm cách củng cố mối quan hệ với Mỹ trước mối lo Bắc Kinh ngày càng gia tăng ngân sách quốc phòng, hiện đã ở mức thứ hai thế giới, theo nghi nhận của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm.

Dù vậy các chuyên gia cho rằng công nghệ quốc phòng của Trung Quốc tụt hậu xa so với Mỹ và châu Ấu, những nước vẫn đang cấm xuất khẩu vũ khí sang Trung Quốc.

Thanh Tùng
Theo AFP