1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên

(Dân trí) - Vào 6h05 giờ địa phương chiều nay 24/10, tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên Hằng Nga 1 của Trung Quốc đã rời bệ phóng nhờ tên lửa đẩy Trường Chinh 3A bay vào vũ trụ, đánh dấu cột mốc mới trong lịch sử chinh phục không gian của nước này.

Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn đầu tiên trong 3 giai đoạn thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc.

 

Tàu thăm dò mặt trăng Hằng Nga 1 được đặt tên theo một nữ thần của Trung Quốc, theo truyền thuyết đã bay tới mặt trăng. Dự tính tàu Hằng Nga 1 sẽ ra khỏi quỹ đạo trái đất vào ngày 31/10 và tới quỹ đạo của mặt trăng vào ngày 5/11. Tàu sẽ lưu lại khảo sát bề mặt mặt trăng trong một năm, để chuẩn bị cho chuyến thám hiểm mặt trăng không người lái vào năm 2010 và sau đó là việc đưa người lên mặt trăng trong những thập kỷ kế tiếp.

 

Trước khi tàu được phóng đi, báo chí quốc gia đã coi Hằng Nga 1 là sự phô diễn sức mạnh ngày càng lớn của Trung Quốc.

 

“Không còn nghi ngờ gì nữa, việc phóng tàu Hằng Nga 1 sẽ một lần nữa cho thế giới thấy người Trung Quốc có sức mạnh ý chí, có niềm tin, và khả năng liên tục đạt tới đỉnh cao của khoa học và công nghệ”, một bình luận viên trên trang web news.sina.com.cn cho biết.

 

Sự kiến phóng tàu đã thu hút được khoảng 2 ngàn khách tới thành phố nhỏ Tây Xương để theo dõi. Họ trả từ 100-130 USD để có chỗ quan sát thuận lợi.

 

Được biết hàng ngàn dân làng trong bán kính 2,5 km quanh khu phóng tàu đã chuẩn bị rời đi, trong khi các kỹ thuật viên đã nạp nhiên liệu sẵn sàng cho tên lửa đẩy Trường Chinh 3A đưa tàu thám hiểm vào vũ trụ.

 

Trung Quốc hiện cùng các quốc gia láng giềng như Nhật, Ấn Độ, và những cường quốc trong ngành vũ trụ Mỹ và Nga, thể hiện sức mạnh chinh phục không gian của mình.

 

Năm 2003, Trung Quốc trở thành nước thứ ba, sau Mỹ và Liên Xô, đưa người vào không gian bằng tên lửa đẩy do chính Trung Quốc sản xuất. Tháng 10/2005, Trung Quốc tiếp tục đưa hai nhà du hành vũ trụ bay quanh quỹ đạo. Và đến năm 2008 nước này còn dự định sẽ tiến hành một cuộc dạo bộ ngoài không gian.

 

Người Trung Quốc chờ đón sự kiện lịch sử:

 

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên - 1

Phóng viên túc trực bên ngoài Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương.

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên - 2

Quang cảnh Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương.

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên - 3

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên - 4

Dòng xe chở người đổ về Tây Xương theo dõi sự kiện phóng tàu.

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên - 5

Khách tham quan chụp ảnh gần Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương.

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên - 6

Tên lửa đẩy Trường Chinh 3A do chính Trung Quốc sản xuất.

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên - 7

Các nhân viên kỹ thuật kiểm tra tên lửa đẩy trước giờ phóng.

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên - 8

Thời tiết có vẻ rất thuận lợi.

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên - 9

Hình ảnh Hằng Nga bay vào vũ trụ trên tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc.

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên - 10

3 giai đoạn thám hiểm mặt trăng: Bay quanh mặt trăng, Đáp xuống mặt trăng và Trở về trái đất.

Trung Quốc phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên - 11

Giới thiệu mô hình tàu thám hiểm mặt trăng Hằng Nga 1.

Trang Thu

Theo Reuters, Xinhua