1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc mời 4 lãnh đạo châu Âu dự họp với ông Tập Cận Bình

Minh Phương

(Dân trí) - Lãnh đạo châu Âu được mời hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới, song hiện tại họ vẫn chưa có phản hồi, theo báo South China Morning Post.

Trung Quốc mời 4 lãnh đạo châu Âu dự họp với ông Tập Cận Bình - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Bắc Kinh năm 2019 (Ảnh: AFP).

South China Morning Post dẫn nguồn thạo tin ngày 18/7 cho biết, Bắc Kinh đã gửi lời mời này đến Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Mario Draghi, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez.

Theo đó, Bắc Kinh muốn tổ chức các cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo châu Âu vào tháng 11 tới, nghĩa là ngay sau đại hội đảng Trung Quốc lần thứ 20 dự kiến vào tháng 10. Đây cũng là thời điểm trùng dịp lãnh đạo G20 họp thượng đỉnh ở Bali, Indonesia.

Giới quan sát cho rằng, động thái này có thể là một phần trong kế hoạch "hội nhập trở lại" của Trung Quốc sau gần 3 năm hoạt động ngoại giao bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Một nhà ngoại giao cấp cao châu Âu cho biết, hiện tại đang có những thảo luận rất tích cực về việc họ nên phản hồi lời mời từ Bắc Kinh như thế nào, nhưng lãnh đạo một số nước lớn ở châu Âu rõ ràng muốn đối thoại với Trung Quốc về các vấn đề như Ukraine, an ninh lương thực, quan hệ kinh tế.

Chính phủ Pháp, Italy, Tây Ban Nha cũng như Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: "Chúng tôi luôn thông báo lịch trình của Thủ tướng vào thời điểm thích hợp, thường trước một tuần".

Mặc dù ông Tập Cận Bình đã tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc tế tại khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh hồi tháng 2, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng lãnh đạo châu Âu gần như vắng bóng tại sự kiện này.

Năm ngoái, Tổng thống Pháp Macron được cho là đã cân nhắc kế hoạch thăm Trung Quốc cùng cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel trước khi bà rời nhiệm sở. Tuy nhiên, kế hoạch bị hủy sau đó do những rào cản chống dịch.

Trong gần 3 năm đại dịch, quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu có phần xấu đi do bất đồng về vấn đề Tân Cương, Hong Kong, Đài Loan. Vai trò của Đại sứ Trung Quốc tại EU cũng bị bỏ trống kể từ tháng 12 năm ngoái sau khi ông Zhang Ming rời nhiệm sở để dẫn dắt Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. EU đã nhiều lần đề cập với Bắc Kinh, song giới chức Trung Quốc nói rằng vấn đề nhân sự cấp cao này chỉ có thể quyết định tại Đại hội đảng sắp tới.