1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lo lắng về kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 28/5 đã lên tiếng phản đối về khả năng Mỹ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc, sau khi Washington được cho là đã kêu gọi Seoul tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của mình.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad.

Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản dự kiến sẽ có cuộc gặp 3 bên tại Singapore trong tuần này, trong đó họ dự kiến thảo luận về một hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự 3 bên và hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
 
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại ngày càng gia tăng từ các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
 
Khi được hỏi về khả năng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói: "Liên quan tới hệ thống chống tên lửa, lập trường của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng".

"Chúng tôi tin rằng việc triển khai hệ thống chống tên lửa sẽ không giúp duy trì sự ổn định và cân bằng chiến lược trong khu vực", ông Tần nói.

"Chúng tôi hi vọng rằng Mỹ sẽ xem xét đầy đủ các lo ngại chính đáng của các quốc gia trong khu vực".

Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad của hãng Lockheed Martin (Mỹ), được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo trên không.

Trước đó, tờ Wall Street Journal của Mỹ hôm 27/5 đưa tin, Washington đang cân nhắc kế hoạch nhằm triển khai một hệ thống chống tên lửa hiện đại tại Hàn Quốc, vốn có thể đánh chặn các tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Hệ thống chống tên lửa Thaad tương tự hệ thống đã được Mỹ triển khai để bảo vệ các căn cứ tại đảo Guam.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren, ngày 28/5 cho hay mặc dù Thaad là "một hệ thống rất có khả năng... nhưng cho tới nay vẫn chưa có quyết định" của Seoul hay Washington nhằm triển khai một hệ thống như vậy tại Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu trước Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức cố vấn tại Washington, Phó Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ James Winnefeld ngày 28/5 đã kêu gọi sự hợp tác về phòng thủ tên lửa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

An Bình
Theo AFP, Yonhap