1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng phản bác về tấm bản đồ của Nhật Bản

Hãng Kyodo đưa tin ngày 17/3, Trung Quốc đã bác bỏ tấm bản đồ vừa được Nhật Bản công bố, trong đó cho thấy chính quyền Bắc Kinh từng nhắc tới quần đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông bằng tên tiếng Nhật.

Trung Quốc lên tiếng phản bác về tấm bản đồ của Nhật Bản

Tàu chở đoàn khảo sát của chính quyền thành phố Tokyo tới gần đảo Uotsurijima, một phần của hòn đảo tranh chấp Senkaku (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố: "Nếu cần, tôi có thể cho các bạn xem hàng trăm thậm chí hàng nghìn tấm bản đồ trong đó đánh dấu rõ ràng quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc."

Trước đó ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đăng trên trang web của mình hình ảnh một tấm bản đồ trong tập bản đồ năm 1969 của Chính phủ Trung Quốc, trong đó nhắc đến quần đảo Senkaku bằng tên tiếng Nhật.

Cùng năm đó, Liên hợp quốc công bố một báo cáo cho rằng vùng biển xung quanh quần đảo này có thể có những trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn./.
 
Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-len-tieng-phan-bac-ve-tam-ban-do-cua-nhat-ban/312589.vnp