1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lại “trình làng” máy bay không người lái tự chế

(Dân trí) - Trung Quốc hôm qua 13/11 đã lần đầu tiên “trình làng” máy bay không người lái Yi Long mà nhà sản xuất của nó tuyên bố rẻ hơn máy bay cùng loại của Mỹ và Israel rất nhiều, với giá vào khoảng 1 triệu USD.

 

Yi Long tại triển lãm hàng không Trung Quốc ở Chu Hải.

Yi Long tại triển lãm hàng không Trung Quốc ở Chu Hải.

Chiếc máy bay không người lái Yi Long được hé lộ tại triển lãm hàng không Trung Quốc đang diễn ra ở thành phố Chu Hải, Quảng Đông. Máy bay do viện phát triển máy bay Thành Đông phát triển từ năm 2005 và đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2008. Tuy nhiên trước đây Trung Quốc mới chỉ công bố mô hình của mẫu máy bay này.

 

Yi Long có thể được dùng cho cả trong các sứ mệnh quân và dân sự, như khảo sát địa lý hay hậu thảm họa. Theo nhà sản xuất, chiếc máy bay dài 9,34m, sải cánh 14m và nặng chỉ hơn 1 tấn. Trần của máy bay cao 5,3m và có tầm xa 4.000km có sức bay liên tục 20 giờ.

 
Giới phân tích cho rằng Yi Long khá giống với chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ
Giới phân tích cho rằng Yi Long khá giống với chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ
 

Các bức ảnh được trang Sky News đăng tải cho thấy Yi Long có cấu hình tương tự như chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ, với động cơ đẩy, đuôi hình chữ V, sải cánh thẳng, dài và phần thân được thiết kế cho bộ phận radar tầm thấp. Máy bay được trang bị tên lửa dưới cánh và bộ cảm biến điện quang bên dưới phần thân trước.

 

Trung Quốc cho biết Yi Long đã “tiến thành công vào thị trường quốc tế” song không cho biết thêm chi tiết.

 

Vũ Quý

Theo Ria Novosti