1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc khoe đưa 2 máy bay vào vùng phòng không của Nhật

(Dân trí) - Ngày 21/2 vừa qua, một máy bay tác chiến điện tử Tu-154 của không quân Trung Quốc và một máy bay hậu cần Y-12 của cơ quan hải giám nước này đã đồng thời đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Một chiếc Tu-154 của Trung Quốc
Một chiếc Tu-154 của Trung Quốc

Trước đó Bộ quốc phòng Nhật ngày thứ Sáu đã ra thông báo về việc một chiếc Tu-154 của Trung Quốc bị phát hiện gần đường biên của ADIZ mà Nhật thiết lập, trong khi một chiếc máy bay Y-12 khác đã đi vào khu vực này, và chỉ cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư 140 km.

Lực lượng phòng không Nhật đã phái các chiến đấu cơ F-15J lên để ngăn chặn các máy bay xâm nhập, thông báo của Bộ quốc phòng Nhật viết.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn CNA của nhà nước Trung Quốc, cả hai máy bay của nước này đã đi vào ADIZ của Nhật.

Theo các nhà quan sát, chiếc Tu-154 có vẻ đã được điều tới khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư trong một nhiệm vụ do thám.

Căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc vẫn ở mức cao kể từ tháng 9/2012, sau khi Nhật quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà nước này kiểm soát.

Sau cuộc tập trận quân sự chung chống khủng bố Sứ mệnh hòa bình 2013 với Nga, Trung Quốc cũng đã tự thực hiện nhiều cuộc diễn tập đổ bộ để chiếm các hòn đảo.

Trong khi đó, ông James Fannell, giám đốc hoạt động tình báo và thông tin của hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Trung Quốc có khả năng thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng đối với Nhật.

Thời gian qua, Trung Quốc vẫn tiếp tục triển khai tàu chiến và máy bay tới vùng đặc quyền kinh tế và ADIZ của Nhật để thách thức sự quản lý của Tokyo đối với khu vực này.

Thanh Tùng
Theo Want China Times