1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc khiển trách hơn 100.000 quan chức vì không tiết kiệm

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết riêng trong tháng 12/2014 đã có 5.340 người bị khiển trách.

Cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay, hơn 100.000 quan chức nước này đã bị khiển trách kể từ cuối năm 2012 do vi phạm các quy định liên quan đến việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
 
Nhà hàng cao cấp này đã bị đóng cửa trong chiến dịch chống lãng phí tại Trung Quốc (ảnh:
Nhà hàng cao cấp này đã bị đóng cửa trong chiến dịch chống lãng phí tại Trung Quốc (ảnh: China Daily)
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết riêng trong tháng 12/2014 đã có 5.340 người bị khiển trách.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra các quy tắc tiết kiệm trên vào tháng 12/2012. Theo đó, các quan chức phải tiết giảm tối đa việc họp hành, cắt giảm chi phí của chính quyền và hạn chế việc sử dụng xe công.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng mở một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp khiến hàng ngàn quan chức, bao gồm cả những vị thuộc tầng lớp cao nhất, bị xử lý.

Chiến dịch cũng đã nhắm vào việc bán xa xỉ phẩm và đánh bạc ở đặc khu Macau./.
Theo Trung Hiếu/VOV.VN/theo AP