1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc kêu gọi điều tra vụ thảm sát ở Syria

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay lên án vụ thảm sát hơn 100 người ở thành phố Houla, miền trung Syria và kêu gọi mở cuộc điều tra ngay lập tức nhằm xác định người có trách nhiệm. Trong khi đó, Nga kêu gọi các nước phương Tây ngừng nỗ lực thay đổi chế độ tại Syria.

Trung Quốc kêu gọi điều tra vụ thảm sát ở Syria

Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại nhà xác trước khi các thi thể được chôn cất ở Houla, 26/5/2012

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết “vô cùng sốc” trước các vụ giết hại và kêu gọi áp dụng ngay lộ trình hòa bình do ông Kofi Annan, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc và là đặc phái viên Liên hợp quốc-Ả rập, đề xuất. Bình luận của Trung Quốc đưa ra một ngày sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã nhất trí lên án chính phủ Syria về vụ thảm sát ở Houla trong tuần qua, nơi ít nhất 108 người, trong số này có nhiều trẻ em, thiệt mạng. Liên hợp quốc cũng lên án chính quyền Syria sử dụng pháo ở Houla.

 

Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày hôm nay Bắc Kinh không lên án trực tiếp chính phủ Syria. Trong khi đó, Nga tỏ ra nghi ngờ về khả năng Damascus đứng sau vụ thảm sát.

 

Nga hôm nay cho biết họ không ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng kêu gọi các cường quốc thế giới theo đuổi kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan và không nỗ lực thay đổi chế độ tại nước này.

 

“Chúng tôi không ủng hộ chính quyền Syria. Chúng tôi ủng hộ kế hoạch của ông Kofi Annan”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh William Hague. Và ông cho biết thêm các cường quốc thế giới phải “thực hiện kế hoạch của Kofi Annan và không “chơi trò” thay đổi chế độ”.

 

Bắc Kinh và Mátxcơva, hai đồng minh lâu năm của Damascus, đã bị các cường quốc thế giới lên án vào đầu năm nay khi phủ quyết 2 nghị quyết của Hội đồng bảo an chống lại chính quyền Tổng thống Assad.

 

Kể từ đó, hai nước đã ủng hộ nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Syria của ông Annan. Nhưng kế hoạch hòa bình 6 điểm này, dự kiến bắt đầu với lệnh ngừng bắn vào ngày 12/4, ngày nào cũng bị phá vỡ.

 

“Chúng tôi hi vọng ông Annan sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực và các bên liên quan sẽ tiếp tục ủng hộ lộ trình 6 điểm của ông”, người phát ngôn Bộ  Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân  hôm nay cho hay.

 

Trong khi đó giới chức Syria phủ nhận quân đội của họ thực hiện vụ thảm sát ở Houla,  đổ lỗi cho “những kẻ khủng bố” và cho biết chính phủ sẽ mở một cuộc điều tra.

 

Còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng cả hai bên trong cuộc xung đột tại Syria “rõ ràng là đều góp tay vào thực tế dân thường bị giết hại” ở Houla.

 

Theo Tổ chức theo dõi Nhân quyền Syria, hơn 13.000 người đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi các cuộc nổi dậy chống chính phủ nổ ra vào tháng 3 năm ngoái.

 

Phan Anh

Theo AFP