1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc, Iran lách lệnh trừng phạt để “cởi trói” 20 tỷ USD

(Dân trí) - Trung Quốc đã đồng ý cấp 20 tỷ USD cho các dự án phát triển tại Iran, sử dụng tiền xuất khẩu dầu mỏ của Tehran, vốn không được phép chuyển cho Cộng hòa Hồi giáo vì các lệnh trừng phạt quốc tế, báo chí Iran đưa tin.

Chủ tịch quốc hội Iran Ali Larijani gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 30/10.

Chủ tịch quốc hội Iran Ali Larijani gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 30/10.

Trang tin Tasnimnews ngày 2/11 đã dẫn lời nghị sĩ Iran Hasan Sobhaninia rằng thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán giữa Chủ tịch quốc hội Iran Ali Larijani và các lãnh đạo Trung Quốc.

Chủ tịch quốc hội Larijani đã tới thăm Bắc Kinh hồi tuần trước và nghị sĩ Sobhaninia tháp tùng ông chuyến thăm này.

Phát ngôn viên chính phủ Iran Mohammad Bagher Nowbakht hồi tuần trước cho hay, khoảng 22 tỷ USD tiền xuất khẩu dầu mỏ của Iran đang bị mắc kẹt tại Trung Quốc do các lệnh trừng phạt quốc tế.

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ và ngân hàng của Iran vì chương trình hạt nhân tranh cãi của nước này. Tehran phải dùng tới các thỏa thuận trao đổi vì các lệnh trừng phạt.

Trung Quốc hiện là nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu của Iran.

An Bình
Theo AP