1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc: Hơn 4.300 quan chức đã bị xử phạt trong tháng Tư

THX đưa tin, ngày 22/5, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết trong tháng 4/2016, đã có 4.309 quan chức bị xử phạt do vi phạm các quy định tiết kiệm trong tổng số 3.115 trường hợp.

Nguyên Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Lưu Chí Canh là một trong những người bị điều tra trong tháng Tư. (Nguồn: shanghaidaily.com)
Nguyên Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Lưu Chí Canh là một trong những người bị điều tra trong tháng Tư. (Nguồn: shanghaidaily.com)

Trong bài viết đăng trên trang mạng, CCDI cho biết đã có 11.903 trường hợp bị tố cáo trong bốn tháng đầu năm nay, trong đó có 16.545 quan chức bị xử phạt.

Giới lãnh đạo trung ương Trung Quốc đã phát động chiến dịch chống tham nhũng hồi tháng 12/2012, thông qua những quy định ngăn chặn việc cấp phát sai các khoản trợ cấp, sử dụng không hợp lý các phương tiện công, biếu và nhận quà bất hợp pháp./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-hon-4300-quan-chuc-da-bi-xu-phat-trong-thang-tu/387199.vnp