1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc giận dữ vì Mỹ bán tàu chiến cho Đài Loan

(Dân trí) - Bộ ngoại giao và Bộ quốc phòng Trung Quốc ngày 19/12 đã có phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ ký quyết định bán 4 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Perry cho Đài Loan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 19/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương khẳng định: “Vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích nòng cốt của Trung Quốc”. Ông tuyên bố Bắc Kinh “kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan” và nhấn mạnh đây là “lập trường nhất quán và kiên định” của Trung Quốc.

Ông Tần nhận xét quyết định của Mỹ đã “can thiệp vào công việc nội bộ” và “làm tổn hại chủ quyền và lợi ích an ninh” của Trung Quốc, đồng thời “đi ngược với xu thế phát triển hoà bình” của quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan hiện nay.

Phát ngôn viên này đã yêu cầu phía Mỹ “tôn trọng chính sách một Trung Quốc”, “dừng việc qua lại quân sự và cung cấp vũ khí” cho Đài Loan.

Ông Tần cũng cho biết Trung Quốc đã trao công hàm phản đối Mỹ cả ở Bắc Kinh và Washington và cảnh báo rằng: “Chúng tôi có quyền có những động thái mạnh mẽ hơn nữa”.

Cũng trong ngày 19/12, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh đã bày tỏ thái độ không hài lòng và kiên quyết phản đối việc Mỹ đồng ý bán vũ khí cho Đài Loan.

Ông Cảnh nhận định hành động của Mỹ đã “can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc”, “làm tổn hại nghiêm trọng tới chủ quyền và lợi ích an ninh” của nước này.

Cảnh Nhạn Sinh cho hay: “Hiện tại quan hệ Trung Mỹ đang đứng trước cơ hội phát triển quan trọng. Phía Mỹ nên cùng Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

Tổng thống Obama đã ký thành luật cho phép bán 4 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Perry cho Đài Loan

Hôm 18/12, Tổng thống Obama đã đặt bút ký phê chuẩn "Dự luật chuyển giao tàu chiến hải quân", mở đường cho việc bán 4 tàu khu trục nhỏ Mỹ không còn sử dụng cho Đài Loan.

Trước đó, phát ngôn viên của cơ quan quốc phòng Đài Loan đã xác nhận dành ngân sách 5,5 tỷ Đài tệ (176 triệu USD) để mua 2 tàu khu trục trước, sau đó sẽ xem xét nhu cầu thực tế và quyết định có mua thêm 2 tàu khác hay không.

Hương Giang- Thoa Phạm
Tổng hợp