1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Gần 13.000 người chết vì Covid-19 trong tuần

Minh Phương

(Dân trí) - Covid-19 ở Trung Quốc đã qua đỉnh dịch, nhưng số ca tử vong có xu hướng tăng.

Trung Quốc: Gần 13.000 người chết vì Covid-19 trong tuần - 1

Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19 từ tháng trước, ngay trước thềm năm mới (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) cho biết, trong tuần từ ngày 13-19/1, nước này ghi nhận gần 13.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19 tại bệnh viện. Trước đó, cũng theo CCDC, gần 60.000 người tử vong do Covid-19 trong vòng một tháng, từ ngày 8/12/2022 đến 12/1/2023.

Một số chuyên gia y tế nhận định, số người có thể thiệt mạng vì Covid-19 trong năm nay tại Trung Quốc sẽ tăng cao sau khi giới chức nước này dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt vốn theo đuổi 3 năm qua. Động thái diễn ra ngay trước thềm dịp Tết Nguyên đán ở quốc gia tỷ dân.

Khi hàng triệu lao động nhập cư trở về quê nhà vào dịp lễ này, giới y tế lo ngại một làn sóng lây lan Covid-19 mới sẽ bùng phát. Trong khi đó, Wu Zunyou, chuyên gia tại CCDC cho biết, việc người dân di chuyển nhiều trong dịp năm mới có thể khiến số ca nhiễm ở một số khu vực tăng, nhưng làn sóng Covid-19 thứ hai khó xảy ra.

Theo báo People's Daily, trong khoảng thời gian từ 7-21/1, ước tính có khoảng 110 triệu lượt khách ở Trung Quốc di chuyển bằng đường sắt.

Theo Reuters