1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tuyên bố "trở lại bình thường" sau Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nói rằng, nước này đã "trở lại bình thường" sau khi nới lỏng phòng dịch Covid-19, đồng thời mời bạn bè quốc tế đến thăm.

Trung Quốc tuyên bố trở lại bình thường sau Covid-19 - 1

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Ảnh: AFP).

"Thời gian dịch đạt đỉnh và trở lại bình thường khá nhanh, ở một số khía cạnh, có thể nói là vượt kỳ vọng của chúng tôi", Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khi nói rằng Trung Quốc đã trở lại bình thường sau nới lỏng phòng dịch Covid-19.

Tháng trước, Trung Quốc bất ngờ ngừng áp dụng chính sách "Không Covid" sau 3 năm theo đuổi các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt này. Động thái trên kéo theo làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Giới chức địa phương cuối tuần qua thông báo, trong vòng hơn 1 tháng, Trung Quốc ghi nhận gần 60.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19.

Tuy nhiên, ông Lưu Hạc nói rằng, hiện giờ tình hình đã "ổn định". Ông cho biết thêm, ngành ẩm thực và du lịch của Trung Quốc bắt đầu trở lại bình thường.

"Mọi thứ đã bình thường trở lại. Hiện tại thách thức chính vẫn là người cao tuổi và người có bệnh nền. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề này", ông Lưu nhấn mạnh. Hàng triệu người cao tuổi ở Trung Quốc vẫn chưa tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19.

Ông Lưu cũng mời gọi bạn bè quốc tế quay lại Trung Quốc sau khi quy định cách ly đã được dỡ bỏ.

"Chúng tôi rất hoan nghênh bạn bè quốc tế đến Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cung cấp những dịch vụ tốt nhất. Tất nhiên, hiện giờ, với một số vấn đề, chúng tôi cần khoảng thời gian chuyển giao nhất định để giải quyết".

Theo Reuters