1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dùng tàu buôn ngụy trang tàu ngầm?

Tờ Wantchinatimes dẫn lời chuẩn đô đốc TQ Doãn Trác nói với Nhân dân nhật báo nước này rằng, các tàu buôn TQ có thể được sử dụng để ngụy trang cho phép các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của quân đội TQ thâm nhập vào "chuỗi đảo thứ nhất".

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo TQ tại Hải Nam (Ảnh: wantchinatimes)
Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo TQ tại Hải Nam (Ảnh: wantchinatimes)

Chuẩn đô đốc Doãn Trác nói rằng, hải quân TQ có thể sử dụng hai biện pháp để thâm nhập qua "chuỗi đảo thứ nhất" mà TQ tin rằng Mỹ đã thiết lập để ngăn chặn họ.

Theo vị chuẩn đô đốc này, trong thời bình, một hạm đội tàu buôn TQ có thể được sử dụng để làm vỏ bọc cho các tàu ngầm tiến vào vùng biển mở ở chuỗi đảo. Cách thứ hai là tàu ngầm TQ có thể xâm nhập vào chuỗi đảo với vỏ bọc là các tàu nổi tác chiến. Tuy nhiên, cách thứ hai có thể chỉ được sử dụng vào thời chiến.

Trong phiên điều trần trước UB Vũ trang Hạ viện Mỹ ngày 3/2, Vincent R. Stewart, Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) nói rằng, các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của TQ sẽ bắt đầu nhiệm vụ tuần tra thường xuyên trên biển khơi trong năm nay.

Một số nhà phân tích cho rằng, tuyên bố của Stewart cho thấy Mỹ công nhận khả năng TQ có thể điều tàu ngầm đến các vùng biển mở. Mỹ, Nhật và Ấn Độ cũng có thể trao đổi thông tin về hoạt động của tàu ngầm TQ tại Hoa Đông và Ấn Độ Dương.

TQ đã bắt tay vào việc chế tạo tàu ngầm từ những năm 1950 và đang sở hữu khoảng hơn 60 chiếc - đứng thứ ba thế giới về số lượng gồm 4 lớp tàu ngầm hạt nhân và 7 lớp tàu ngầm thông thường.

Về công khai, Hạm đội Nam Hải của TQ tuyên bố đã triển khai 16 tàu ngầm thông thường và 3 tàu ngầm hạt nhân. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn khi các hình ảnh gần đây tiết lộ một căn cứ hải quân TQ hiện diện loại tàu ngầm tấn công khác ngoài những chiếc công khai.

Theo báo cáo của mạng Sina, TQ là nước duy nhất trong khu vực Biển Đông triển khai tàu ngầm hạt nhân. Toàn bộ tàu ngầm loại này đều được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-2. Nhưng Sina cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù chiếm ưu thế về số lượng tàu ngầm, TQ không đơn giản là muốn làm gì cũng được ở Biển Đông.

Khả năng chống ngầm của TQ khá hạn chế vì họ có truyền thống tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho các tàu quân sự. Đây là lý do hải quân TQ đã trang bị hơn 10 trực thăng chống ngầm nhưng chúng lại hoạt động ở tầm hạn chế gây khó khăn khi muốn mở rộng tầm kiểm soát.

Theo Thái An (theo Wantchinatimes)
Vietnamnet