1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dùng nhạc hip-hop để tuyển quân

(Dân trí) - Việc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho công bố đoạn video trên được cho là một phần trong chiến dịch thu hút sự chú ý của giới trẻ, từ đó truyền cảm hứng để thanh niên Trung Quốc hăng hái nhập ngũ.

Trung Quốc dùng nhạc hip-hop để tuyển quân

Cảnh trong video tuyển quân của quân đội Trung Quốc (Ảnh: Dailymail)
Cảnh trong video tuyển quân của quân đội Trung Quốc (Ảnh: Dailymail)

Đoạn video tuyển quân được mở đầu bằng hình ảnh một người lính PLA trẻ trong bộ quân phục, kèm theo đó là lời thuyết minh: “Đối với những người lính, luôn có những sứ mệnh được ghi dấu trong tâm trí họ, luôn có những kẻ thù được hằn sâu trong đôi mắt họ, luôn có những trách nhiệm được đặt lên đôi vai họ và luôn có những niềm đam mê cháy bỏng trong tim họ”.

“Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các bạn sẵn sàng chưa?”, lời thuyết minh vang lên.

Để tăng hiệu ứng đối với người xem, đoạn video đã chiếu những cảnh quay về các loại vũ khí tối tân nhất hiện nay của quân đội Trung Quốc, gồm máy bay chiến đấu J-11, xe tăng Type-99A, tên lửa đạn đạo DF-11 và tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.

Những hình ảnh này được chiếu trên nền nhạc của bài hát theo phong cách hip-hop với tựa đề “Lời tuyên chiến”.

Đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc sử dụng nhạc hip-hop trong nỗ lực tuyển quân. Những video tuyên truyền trước đây thường dùng nhạc truyền thống.

Lực lượng vũ trang Trung Quốc hiện nay gồm khoảng 2,3 triệu người và là quân đội lớn nhất thế giới. Nếu chiến dịch tuyên truyền theo phong cách phương Tây như hiện nay của Trung Quốc gặt hái được thành công thì con số này thậm chí còn lớn hơn nữa.

Thành Đạt

Theo Sputnik