1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dự tính thời điểm biên chế máy bay “tàng hình” J-20

(Dân trí) - Tạp chí quân sự Hán Hòa ngày 3/8 đưa tin J-20, mẫu máy bay thế hệ thứ năm của Trung Quốc, sẽ bắt đầu được Không quân nước này đưa vào sử dụng trong năm 2017.

 

Trung Quốc dự tính thời điểm biên chế máy bay “tàng hình” J-20 - 1

Máy bay chiến đấu J-20 (Ảnh WantChinaTimes)

Theo tạp chí Hán Hòa, Tập đoàn Chengdu Aircraft sẽ mất thêm hai năm nữa để hoàn tất quá trình phát triển mẫu J-20.

Trong giai đoạn tới, mẫu J-20 sẽ tiếp tục được thử nghiệm. Hiện Trung Quốc được cho là đã hoàn thành quá trình phát triển hệ thống radar màng quét điện tử để phục vụ cho mẫu J-20.

Tính tới nay, quân đội Trung Quốc đã sản xuất 4 mẫu J-20 để thử nghiệm với các số hiệu đánh dấu theo số năm là 2011, 2012, 2013 và 2015.

Những thay đổi trong các phiên bản có thể nhận thấy rõ. Tuy nhiên, tạp chí quân sự Hán Hòa cho biết hình dáng và thân máy bay vẫn không có gì thay đổi.  Theo đánh giá, quá trình phát triển mẫu J-20 được tiến hành nhanh hơn chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 của Nga.

Tạp chí quân sự Hán Hòa cho biết J-20 có khả năng sử dụng tên lửa loại R-77 do Nga sản xuất trong quá trình thử nghiệm sắp tới. Phi đội J-20 đầu tiên có thể sẽ được đặt tại căn cứ huấn luyện Cangzhou.

Nhận định về mẫu J-20, chuyên gia phân tích quân sự Trung Quốc, ông Gabe Collins cho rằng: “Kích cỡ, khả năng hoạt động và tàng hình của J-20 có thể giúp máy bay này trở thành một vũ khí tầm xa có sức tấn công mạnh, đặc biệt là khi két hợp máy bay này với các máy bay ném bom tầm xa. Với J-20, Trung Quốc đã có trong tay một vũ khí đủ sức đương đầu với những thách thức tới từ các chuỗi đảo mà Mỹ thiết lập xung quanh nước này”.

Ngọc Anh

Theo WantChinaTimes