1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đòi Nhật “ngó lơ” vấn đề Biển Đông tại Thượng đỉnh G7

(Dân trí) - Trung Quốc đang gây sức ép để Nhật không nêu vấn đề tranh chấp trên Biển Đông tại hội nghị Thượng đỉnh G-7 sắp tới, với cảnh báo động thái của Tokyo có thể ảnh hưởng xấu tới quan hệ song phương, các nguồn tin ngoại giao tiết lộ.

Trung Quốc bị lên án mạnh mẽ khi có nhiều động thái quân sự hóa Biển Đông. (Ảnh: BBC)
Trung Quốc bị lên án mạnh mẽ khi có nhiều động thái quân sự hóa Biển Đông. (Ảnh: BBC)

Hội nghị thượng định 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 26/5, với sự tham dự của Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Mỹ và chủ nhà Nhật Bản.

Đây không phải lần đầu tiên Bắc Kinh đề nghị Tokyo “ngó lơ” chủ đề tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông tại các hội nghị quốc tế, hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết. Hồi tháng 2, tại một hội nghị của các thứ trưởng ngoại giao ở Tokyo, Bắc Kinh cũng đã gây sức ép tương tự.

Tuy nhiên, Nhật đã bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc, với khẳng định cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận hoạt động xây đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông, cũng như hành động quân sự hóa của nước này tại vùng biển trên.

Trung Quốc hiện đang có những tranh chấp về chủ quyền với nhiều quốc gia trong khu vực, gồm Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Thời gian qua, Bắc Kinh đã có nhiều động thái bồi lấn, xây dựng đảo nhân tạo phi pháp, cùng các đường băng, cơ sở quân sự trên các cấu trúc này.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hiện mong muốn khẳng định rõ tầm quan trọng của pháp quyền trong tuyên bố chung của các lãnh đạo G-7, sau khi nhận được những tiếng nói thống nhất về vấn đề Biển Đông tại hội nghị ngoại trưởng G-7, dự kiến diễn ra tại Hiroshima vào tháng 4 tới.

Nếu Nhật Bản thực sự đưa vấn đề Biển Đông ra thảo luận tại kỳ họp thượng đỉnh, sự giận dữ của Trung Quốc có lẽ sẽ phủ bóng đen lên những dấu hiện cải thiện trong quan hệ song phương, vốn lâu nay đã ảm đạm vì tranh chấp liên quan đến chủ quyền các đảo tại biển Hoa Đông.

Trong cuộc gặp với thứ trưởng ngoại giao Nhật Shinsuke Sugiyama tại Tokyo hôm 29/2, trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Kong Xuanyou từng phản đối mạnh mẽ việc Tokyo công khai chỉ trích Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông.

Ông Kong được trích dẫn đã nói rằng, Nhật Bản dù không có liên quan đến các tranh chấp, nhưng đang hành động như một bên có liên quan. Đại diện của Bộ ngoại giao Trung Quốc còn bày tỏ hoài nghi về việc Tokyo thực sự muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.

Thanh Tùng

Theo Japan Times