1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dọa trừng phạt công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo sẽ trừng phạt các công ty Mỹ có liên quan tới việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan.

Trung Quốc dọa trừng phạt công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan - 1

Hai máy bay F-16 (Ảnh: Sputnik)

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng thuận với việc bán 66 máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan với giá 8 tỷ USD nhằm hiện đại hóa quân đội và nâng cao năng lực phòng vệ của hòn đảo. Hiện thời, thương vụ này cần sự thông qua từ Quốc hội Mỹ để có thể chính thức tiến hành.

Bắc Kinh đã phản đối quyết định của chính quyền Washington và cảnh báo sẽ trừng phạt các công ty Mỹ cung cấp vũ khí cho hòn đảo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 21/8, cho hay.

“Chúng tôi lên án quyết định của Mỹ. Chúng tôi đã gửi khiếu nại tới phía Mỹ và yêu cầu Washington nhận thức được mối nguy hiểm nghiêm trọng của việc bán vũ khí cho Đài Loan”, ông Cảnh phát biểu.

Trước đó 3 ngày, Trung Quốc từng lên tiếng phản đối việc Lầu Năm Góc chấp nhận thương vụ trị giá 8 tỷ USD, cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải chịu mọi hậu quả vì không tuân thủ nguyên tắc “Một Trung Quốc” và 3 thông cáo chung về quan hệ song phương giữa 2 nước.

Trung Quốc cáo buộc đây là hành động can thiệp vào nội bộ nước này, làm ảnh hưởng tới chủ quyền và lợi ích an ninh của Bắc Kinh, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Washington không từ bỏ thương vụ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 cũng xác nhận ông đã đồng ý với thương vụ, nhấn mạnh rằng 8 tỷ USD là một số tiền lớn, có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm và ông tin Đài Loan sẽ hành xử có trách nhiệm với khí tài mà Mỹ bán.

Hồi tháng 7, Bắc Kinh cảnh báo Washington về việc can thiệp vào tình hình nội bộ Đài Loan và yêu cầu Mỹ dừng mọi quan hệ chính thức cũng như quan hệ quân sự với hòn đảo.

Trung Quốc liên tục nhấn mạnh rằng Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất ảnh hưởng tới quan hệ song phương Mỹ - Trung Quốc. Bắc Kinh coi hòn đảo là 1 tỉnh và từng tuyên bố sẵn sàng dùng mọi biện pháp để thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục. 

Đức Hoàng

Theo Sputnik