1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều tra tham nhũng nguyên phó bí thư Thượng Hải

(Dân trí) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc giữa tuần qua đã chính thức công bố điều tra nguyên phó bí thư thành phố Thượng Hải Dai Haibo, với nghi ngờ tham nhũng. Trước đó hồi tháng 3, ông Dai Haibo đã bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật “sờ gáy”.

dai-haibo-ddbae

Nguyên phó bí thư Thượng Hải Dai Haibo đã bị truy tố vì nghi nhận hối lộ (Ảnh: Caixin)

Thông tin được tờ Thượng Hải nhật báo đăng tải ngày 20/8. Theo đó, cơ quan công an đã bắt đầu điều tra ông Dai Haibo trong nghi án nhận hối lộ.

Năm nay 53 tuổi, Dai Haibo từng được bổ nhiệm phó bí thư thành phố Thượng Hải năm 2013, đồng thời là phó chủ nhiệm thường trực Ban quản lý Khu thương mại tự do (FTZ) Thượng Hải.

Hồi tháng 3, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tuyên bố điều tra ông Dai vì “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng và pháp luật”, Tân Hoa Xã đưa tin. Quyết định này được đưa ra chỉ 6 tháng sau khi vị phó bí thư được giao phụ trách khu thương mại tự do đầu tiên của Trung Quốc.

FTZ Thượng Hải từng được xem như nơi thử nghiệm quan trọng cho những cải cách kinh tế tại Trung Quốc.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng tại Hồng Kông, chính vợ cũ của Dai là người tố giác các vụ tham nhũng của chồng với CCDI, trước khi vị quan tham bị miễn nhiệm khỏi FTZ Thượng Hải. Dù vậy khi đó, phó thị trưởng Thượng Hải Ai Baojun vẫn khẳng định với báo giới đây chỉ là việc luân chuyển nhân sự thông thường, và ông Dai vẫn là phó bí thư thành phố.

Theo các nguồn tin, sai phạm của ông Dai bị phát hiện trong giai đoạn trước khi về FTZ Thượng Hải. Có thông tin cho biết, ông Dai có liên quan đến nhiều thương vụ bán đất đáng ngờ của chính quyền quận Nanhuy, nơi ông phụ trách giai đoạn 2003 - 2009.

Ông Dai từng nổi tiếng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho các khu kinh tế, khi từng là tổng giám đốc Công viên công nghệ cao Zhangjiang của Thượng Hải, giai đoạn 1998 - 2003.

FTZ Thượng Hải thời gian qua bị chỉ trích nặng nề do phát triển chậm, còn chính quyền đã không thực hiện đúng cam kết tự do hóa thương mại.

Thanh Tùng

Theo Shanghai Daily, SCMP

 

Trung Quốc điều tra tham nhũng nguyên phó bí thư Thượng Hải - 2