1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều tra 29.000 "quan tham" trong năm 2015

(Dân trí) - Trung Quốc đã điều tra 29.000 quan chức nước này với cáo buộc vi phạm kỷ luật đảng và ngân sách trong chiến dịch chống tham nhũng năm 2015, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết trong một báo cáo.

 

Chủ tịch Tập Cận Bình (Ảnh: Sputnik)
Chủ tịch Tập Cận Bình (Ảnh: Sputnik)

“Tính đến 30/11/2015, Trung Quốc đã điều tra và xử lý 29.011 quan chức vi phạm điều lệ đảng và các nguyên tắc của chính phủ Trung Quốc”, CCDI tuyên bố trong báo cáo hôm Chủ Nhật (2/1).

Theo báo cáo trên, con số quan chức tham nhũng giảm hơn một nửa so với 71.000 trường hợp trong năm 2014. Tuy nhiên, số quan chức cao cấp lại gia tăng trong năm 2015 so với năm 2014.

Sau khi nhậm chức năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khởi động một chiến dịch quy mô lớn chống tham nhũng, chủ yếu tập trung vào các quan chức trong đảng Cộng sản Trung Quốc, lực lương quân đội và các doanh nghiệp nhà nước.

Gần đây nhất, nguyên Thứ trưởng Môi trường Zhang Lijun đã bị truy tố trong chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập phát động.

Vũ Duy

Theo Sputnik