1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc di gần 10.000 dân để vận hành kính viễn vọng lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Trung Quốc chuẩn bị tái định cư cho gần 10.000 dân để chuẩn bị vận hành kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ ở tỉnh Quý Châu nhằm phục vụ nghiên cứu vũ trụ.

Kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP)
Kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu (FAST) có độ rộng 500m, nằm trong một thung lũng hình lòng chảo giữa những ngọn đồi ở phía tây nam tỉnh Quý Châu. Kính này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay và trở thành kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới, soán ngôi kính viễn vọng hiện tại ở Puerto Rico.

Tân Hoa Xã cho biết, từ nay đến tháng 9, giới chức địa phương tuyên bố sẽ di chuyển gần 10.000 dân sống trong khu vực bán kính 5km nhằm tạo môi trường lý tưởng để kính viễn vọng thu các tín hiệu từ vũ trụ. Mỗi người dân sẽ được nhận khoản hỗ trợ trị giá 12.000 Nhân dân tệ (khoảng 1.800 USD) cùng với hỗ trợ về nhà ở.

Được biết, kinh phí xây dựng FAST khoảng 1,2 tỷ Nhân dân tệ. Wu Xiangping, giám đốc Hiệp hội thiên văn Trung Quốc, nói: "Với một kính viễn vọng có độ nhạy cao hơn, chúng tôi có thể thu được những tín hiệu vô tuyến yếu hơn từ khoảng cách xa hơn. Nó sẽ giúp chúng tôi tìm kiếm sự sống ở ngoài dải ngân hà và khám phá nguồn gốc của vũ trụ”.

Trước kia, Trung Quốc từng di hàng trăm nghìn dân để “dọn đường” cho các dự án hạ tầng lớn hơn như xây đập, kênh đào.

Trung Quốc đang thúc đẩy chương trình khám phá vũ trụ quy mô hàng tỷ đôla do quân đội chỉ đạo. Đất nước này cũng lập kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ vào năm 2020 và đưa người lên mặt trăng.

Minh Phương

Theo BBC