1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Trung Quốc đáp trả Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc thông báo tạm dừng các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm phản đối việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan trước đó.

Trung Quốc đáp trả Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian (Ảnh: Global Times).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17/7 cho biết rằng nước này đã tạm dừng các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ để phản đối việc Washington bán vũ khí cho đảo Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết việc Mỹ liên tục bán vũ khí cho Đài Loan trong những tháng gần đây đã "làm tổn hại nghiêm trọng đến bầu không khí chính trị trong việc tiếp tục các cuộc tham vấn về kiểm soát vũ khí".

"Do đó, phía Trung Quốc đã quyết định ngừng thảo luận với Mỹ về kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Mỹ", ông cáo buộc.

Ông Lin cho biết Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc về kiểm soát vũ khí quốc tế, nhưng Mỹ "phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và tạo điều kiện cần thiết cho đối thoại và trao đổi".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho rằng động thái của Trung Quốc "làm xói mòn sự ổn định chiến lược và làm tăng nguy cơ xảy ra động thái chạy đua vũ trang".

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã nối lại các cuộc thảo luận về vũ khí hạt nhân vào tháng 11 năm ngoái.

Mỹ ước tính Trung Quốc có 500 đầu đạn hạt nhân đang được triển khai và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Các quan chức Mỹ bày tỏ sự thất vọng khi Bắc Kinh tỏ ra ít quan tâm đến việc thảo luận các bước nhằm giảm thiểu rủi ro của vũ khí hạt nhân.

Nhưng Bắc Kinh từ lâu đã lập luận rằng Mỹ đã có kho vũ khí lớn hơn nhiều so với Trung Quốc. Mỹ có kho dự trữ khoảng 3.700 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.419 đầu đạn hạt nhân chiến lược đã được triển khai.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, cần được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng là đối tác quân sự và kinh tế hàng đầu của hòn đảo. Điều này đã biến Đài Loan trở thành một trong những vấn đề gai góc nhất trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo Reuters