1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc có thể sắp cấp phép thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc có thể sẽ phê chuẩn thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên sau vài tuần nữa trong bối cảnh giới khoa học toàn cầu tiếp tục tìm kiếm những công cụ hiệu quả để đối phó với đại dịch.

Trung Quốc có thể sắp cấp phép thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên - 1

Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược "Không Covid" (Ảnh: SCMP).

Báo South China Morning Post dẫn thông tin từ một ấn phẩm của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ngày 15/11 cho biết, một loại thuốc điều trị Covid-19 sử dụng phương pháp kháng thể trung hòa đơn dòng có thể được Trung Quốc cấp phép vào cuối năm nay.

Đây là thuốc điều trị do các nhà khoa học của hãng dược Brii Biosciences có trụ sở tại Mỹ và Trung Quốc và các nhà khoa học thuộc Đại học Thanh Hoa và Bệnh viện Nhân dân Số 3 ở Thâm Quyến hợp tác nghiên cứu, phát triển. Thuốc được sử dụng bằng cách tiêm truyền tĩnh mạch, kết hợp hai kháng thể đơn dòng BRII-196 và BRII-198 được tạo ra bằng cách nhân bản và kết hợp các kháng thể tìm thấy trong cơ thể bệnh nhân Covid-19 đã phục hồi.

Dữ liệu sơ bộ từ đợt thử nghiệm quốc tế cho thấy, loại thuốc trên có thể giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong do Covid-19 đến 78%. Kết quả sơ bộ cũng cho thấy, thuốc có hiệu quả chống lại các biến chủng SARS-CoV-2, kể cả Delta.

Tháng trước, Brii Biosciences đã nộp đơn đề nghị cấp phép cho loại thuốc điều trị này lên các nhà quản lý dược của Mỹ và Trung Quốc sau khi các thử nghiệm giai đoạn 3 cho kết quả đầy hứa hẹn. Công ty này xin cấp phép sử dụng có điều kiện ở Trung Quốc và sử dụng khẩn cấp ở Mỹ.

Nếu được cấp phép, Brii Biosciences trước tiên sẽ nhắm đến thị trường Trung Quốc và Mỹ, cũng như ưu tiên các quốc gia mà họ đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng, trong đó có Brazil, Nam Phi, Mexico, Argentina và Philippines.

Ông Summer Li, giám đốc quan hệ công chúng của Brii Biosciences, cho biết thuốc đã được dùng để điều trị thử nghiệm cho hơn 800 bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc.

Công ty Công nghệ Sinh học Trung Quốc (CNBG), một công ty con của tập đoàn Sinopharm, cũng đang phát triển hai loại thuốc điều trị Covid-19, trong đó, một loại dựa trên globulin miễn dịch của người và một loại dựa trên các kháng thể đơn dòng khác.

Trung Quốc đã dành gần 50 triệu USD cho 53 dự án nghiên cứu phát triển thuốc và các phương pháp điều trị Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát hồi cuối năm 2019. Tuy nhiên, đến nay, Trung Quốc chưa có ứng viên nào nổi bật về thuốc kháng SARS-CoV-2 đường uống.

Đại dịch Covid-19 khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Hai năm kể từ sau đại dịch bùng phát, thế giới vẫn đang tìm kiếm thêm các công cụ hiệu quả để đẩy lùi đại dịch, trong đó có vaccine Covid-19 và thuốc điều trị cùng với các biện pháp phòng dịch như giãn cách, phong tỏa.

Trong khi hầu như các nước đã thay đổi chiến lược ứng phó, mở cửa để sống chung an toàn với Covid-19, Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược ứng phó không khoan nhượng hay "Không Covid". Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn mới đây cho rằng, Trung Quốc cần kiểm soát tỷ lệ tử vong ở mức 0,1% và hệ số lây nhiễm trong cộng đồng (R) phải giữ ở mức từ 1 đến 1,5 và phải có miễn dịch cộng đồng cũng như thuốc điều trị hiệu quả.