1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc có thể sẵn sàng "tách rời" kinh tế với Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Việc tách rời quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ kéo theo nhiều hệ quả, song không có nghĩa là Bắc Kinh không thể chọn một lối đi riêng.

Trung Quốc có thể sẵn sàng tách rời kinh tế với Mỹ - 1

Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo "tách rời" quan hệ kinh tế, thương mại Mỹ - Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo "tách rời" mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và đưa việc làm trở về nước vì cho rằng Washington đã mất hàng tỷ USD vì Bắc Kinh.

"Chúng ta đã mất hàng tỷ USD, nếu chúng ta không làm ăn với họ (Trung Quốc) thì chúng ta sẽ không mất hàng tỷ USD. Đó gọi là tách rời hai nền kinh tế, vì vậy quý vị hãy bắt đầu suy nghĩ về điều này", Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 7/9.

Ông cũng cho biết, sắp tới, chính quyền của ông sẽ không cho phép ký các hợp đồng liên bang với các doanh nghiệp Mỹ sản xuất tại Trung Quốc. "Chúng ta sẽ đưa nước Mỹ trở thành siêu cường sản xuất của thế giới và sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc một lần và mãi mãi. Cho dù đó là tách rời hay áp thuế hàng loạt như tôi đã làm, chúng ta sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc bởi chúng ta không thể dựa vào Trung Quốc. Chúng ta sẽ mang việc làm từ Trung Quốc trở về Mỹ và chúng ta sẽ áp thuế lên các công ty bỏ nước Mỹ để tạo việc làm ở Trung Quốc hay các nước khác”, ông Trump nói.

Trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc “tách rời” quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là không thể, thì ông Robert Daly, giám đốc Viện nghiên cứu Kissinger về Mỹ và Trung Quốc thuộc Trung tâm Wilson cho rằng nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra.

"Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới có thể sẽ phát triển các hệ thống tài chính riêng rẽ như hệ thống thanh toán nợ quốc tế, hệ thống thanh toán thương mại", ông Daly nhận định. Chuyên gia này cho rằng, Trung Quốc cũng có thể phát triển các hệ thống mang tính kỹ thuật khác. "Nếu điều đó xảy ra, nếu chúng ta có các hệ thống tài chính, kinh tế, kỹ thuật biệt lập, khi đó chúng ta buộc phải nói đến việc tách rời", ông nói.

Theo ông Daly, điều đó có thể xảy ra ngay cả khi Bắc Kinh hiểu được rằng cái giá của tách rời quan hệ kinh tế là rất đắt không chỉ với Trung Quốc mà còn với Mỹ và cả thế giới.

Chỉ là “đòn gió”?

Trung Quốc có thể sẵn sàng tách rời kinh tế với Mỹ - 2
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Một số người bên trong Nhà Trắng muốn tách rời quan hệ kinh tế với Trung Quốc, muốn cắt nguồn cung chip điện tử để ngăn tham vọng trở thành siêu cường về công nghệ của Trung Quốc. Nhưng họ không muốn Qualcomm phá sản, không muốn ảnh hưởng đến người nông dân Mỹ, những người đã nhận hơn 28 tỷ USD tiền trợ cấp do ảnh hưởng của thương chiến”, ông Daly nói.

Ông cho rằng, việc chính quyền Tổng thống cảnh báo tách rời quan hệ kinh tế, thương mại với Trung Quốc chỉ là “đòn gió”. “Đó là công cụ để thuyết phục cử tri Mỹ rằng Tổng thống Trump quan tâm tới họ và cứng rắn với Trung Quốc hơn ứng viên dân chủ Joe Biden”, chuyên gia Daly nhận định.

Mặc dù vậy, vẫn có thể thấy rõ sự ngờ vực lẫn nhau ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như đất hiếm, công nghệ, dược phẩm, thiết bị y tế và nguy cơ tách rời một phần là rất lớn. Người Mỹ muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, đó là điều mà Mỹ theo đuổi từ lâu và sẽ tiếp tục ngay cả khi ứng viên Dân chủ Biden đắc cử.