1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc có bộ trưởng quốc phòng, ngoại trưởng mới

(Dân trí) - Quốc hội Trung Quốc ngày 16/3 phê chuẩn thành phần nội các mới do tân Thủ tướng Lý Khắc Cường đề cử, trong đó có 2 vị trí được chú ý là ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng.

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và tân Bộ trưởng quốc phòng Thường Vạn Toàn.

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và tân Bộ trưởng quốc phòng Thường Vạn Toàn.

Theo đó, quốc vụ viện mới của Trung Quốc gồm 4 Phó thủ tướng, 5 ủy viên quốc vụ viện và 25 bộ trưởng.

Các Phó thủ tướng bao gồm Lưu Diên Đông, Trương Cao Lệ, Uông Dương, Mã Khải. Phó thủ tướng Lưu Diên Đông là đại diện nữ duy nhất và cũng là người nhiều tuổi nhất trong số các cấp phó của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

5 nhân vật được bầu làm ủy viên quốc vụ viện gồm Dương Tinh, Thường Vạn Toàn, Dương Khiết Trì, Quách Thanh Côn, Vương Dũng.

2 nhân vật đáng chú ý trong số 25 tân bộ trưởng là ông Vương Nghị, được phê chuẩn là ngoại trưởng, và ông Thường Vạn Toàn, được phê chuẩn làm bộ trưởng quốc phòng.

Ông Vương Nghị, 59 tuổi, cựu đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản và hiện phụ trách các vấn đề Đài Loan, sẽ thay thế ông Dương Khiết Trì.

Ông Thường Vạn Toàn từng là tham mưu trưởng quân khu Bắc Kinh và giám sát chương trình vũ trụ đầy tham vọng của Trung Quốc.
 
Tân Thủ tướng Lý Khắc Cường (trái) và tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tân Thủ tướng Lý Khắc Cường (trái) và tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó, hôm 14 và 15/3, ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường đã được phê chuẩn làm chủ tịch nước và thủ tướng mới, hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo hàng đầu của nhà nước và chính phủ Trung Quốc.

Thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc được dự đoán sẽ dẫn dắt quốc gia đông dân nhất hành tinh và đang là nền kinh tế lớn đứng thứ 2 thế giới trong một thập niên tới.

An Bình
Theo Xinhua, BBC