1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chuẩn bị đưa tàu đổ bộ trực thăng mới vào biên chế

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hải quân Trung Quốc được cho là chuẩn bị đưa vào biên chế thêm một tàu đổ bộ trực thăng lớp Type 075.

Trung Quốc chuẩn bị đưa tàu đổ bộ trực thăng mới vào biên chế - 1
Tàu đổ bộ trực thăng lớp Type 075 với số hiệu 33 của Hải quân Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

SCMP, dựa trên những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội ngày 27/9, cho  biết tàu đổ bộ trực thăng lớp Type 075 đã được sơn số hiệu 33 tại một nhà máy đóng tàu ở thành phố Thượng Hải. Đây là dấu hiệu cho thấy tàu đổ bộ này đã sẵn sàng được đưa vào biên chế của Hải quân Trung Quốc.

Đây sẽ là tàu đổ bộ trực thăng thứ 3 thuộc lớp Type 075 được Hải quân Trung Quốc triển khai. Trước đó, các chiến hạm cùng loại mang tên Hải Nam với số hiệu 31 và Quảng Tây với số hiệu 32 đã được đưa vào hoạt động từ năm 2019 và 2020.

Được thiết kế giống như một tàu sân bay trực thăng nhưng có khả năng tấn công đổ bộ, các tàu thuộc lớp Type 075 có trọng tải 40.000 tấn, chiều dài 237m và có thể mang theo tới 30 trực thăng tấn công.

Theo một số nguồn tin, chiến hạm mới này sẽ được sử dụng nhằm tăng cường sức mạnh cho các lực lượng Trung Quốc ở khu vực eo biển Đài Loan.

Trong thời gian qua, tình hình eo biển Đài Loan đã trở nên vô cùng căng thẳng trước những động thái trả đũa của Bắc Kinh. Trong tháng 8, quân đội Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật với quy mô rất lớn tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan.

Trong các cuộc tập trận này, Trung Quốc đã bắn nhiều tên lửa vào các vùng biển xung quanh Đài Loan. Máy bay và tàu chiến của Trung Quốc cũng liên tục vượt qua "đường trung tuyến", ranh giới không chính thức giữa Đài Loan và Bắc Kinh.

Theo SCMP