1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách một con

(Dân trí) - Cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc ngày 28/12 đã phê chuẩn nghị quyết nới lỏng chính sách một con, cho phép các cặp đôi có con thứ 2 nếu cha hoặc mẹ là con một.

Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách một con

Tại cuộc họp ngày 28/12, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết cải cách chính sách một con. Đây là một sự thay đổi lớn trong chính sách kế hoạch hóa gia đình được áp dụng nhiều thập niên qua tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trong hiến pháp Trung Quốc, kế hoạch hóa gia đình là một chiến lược quốc gia quan trọng và bất kỳ sửa đổi nào cũng cần một nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sự thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ sinh sụt giảm, sự thay đổi về nhân khẩu học và lực lượng lao động giảm. Tỷ lệ sinh tại Trung Quốc hiện nay tương đối thấp và có cách dấu hiệu còn giảm hơn nữa.

Lực lượng lao động cũng bắt đầu giảm trong năm 2012, với mức sụt giảm 3,45 triệu người mỗi năm và dự đoán sẽ giảm khoảng 8 triệu người mỗi năm sau năm 2023. Trong khi đó, dân số từ 60 tuổi trở lên đạt 400 triệu người và chiếm 1/4 dân số vào đầu những năm 2030, tăng từ mức 1/7 hiện nay.

Chính phủ ước tính kể từ khi chính sách một con được áp dụng tại Trung Quốc vào những năm 1970, chính sách đã giúp giảm khoảng 400 triệu ca sinh đẻ.

Tuy nhiên, hàng nghìn gia đình đã mất đứa con duy nhất. Những đứa trẻ sinh ra có thể bị bệnh bẩm sinh hoặc bị tàn tật do bệnh tật hoặc tai nạn. Những biến cố này không chỉ là thảm họa gia đình và còn là các vấn đề xã hội nghiêm trọng.

Các cặp vợ chồng, đều không anh chị em, cũng lo ngại về các vấn đề tài chính khi họ phải trợ giúp 4 bố mẹ già.

Theo Ủy ban kế hoạch hóa gia đình và y tế quốc gia, chính sách mới dự kiến sẽ có hiệu lực tại một số khu vực tỉnh thành trong quý đầu của năm 2014.

An Bình
Theo Xinhua