1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Trung Quốc chỉ trích NATO, kêu gọi "không tạo ra hỗn loạn ở châu Á"

Thanh Thành

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 11/7 cáo buộc NATO tìm kiếm an ninh bằng cách gây tốn hại cho các nước khác và đề nghị liên minh quân sự này "đừng tạo hỗn loạn" tương tự cho châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc chỉ trích NATO, kêu gọi không tạo ra hỗn loạn ở châu Á - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO hôm 3/7 (Ảnh: Sputnik).

"Trung Quốc kêu gọi NATO ngừng can thiệp vào công việc nội bộ, ngừng bôi nhọ hình ảnh của chúng tôi đồng thời không gây ra hỗn loạn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương như những gì khối này đang làm ở châu Âu", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11/7.

Ông Lâm Kiếm cũng cho rằng NATO có "động cơ đen tối" khi cáo buộc trách nhiệm của Bắc Kinh trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. "NATO thổi phồng trách nhiệm của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine là vô lý và có động cơ nham hiểm đen tối", ông nói, thẳng thừng chỉ trích liên minh quân sự này.

Ông Lâm Kiếm khẳng định Trung Quốc có lập trường công bằng và khách quan trong vấn đề Ukraine.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao được đưa ra một ngày sau khi NATO cáo buộc Bắc Kinh là "bên hỗ trợ quyết định" cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

NATO, trong một tuyên bố được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington (Mỹ) cho rằng, Trung Quốc đã trở thành bên hỗ trợ cuộc chiến thông qua "quan hệ đối tác không giới hạn" với Nga và sự hỗ trợ quy mô lớn của nước này cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Moscow.

Trong khi đó, Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về mối quan hệ ngày càng "nồng ấm" của NATO với một số nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Trong cuộc xung đột tại Ukraine, Trung Quốc chia sẻ với quan điểm của Nga rằng tham vọng "hướng Đông" của NATO là nguyên nhân khiến Moscow lo ngại về vấn đề an ninh.

Nói về vấn đề này, ông Lâm Kiếm cho rằng, thương mại của Trung Quốc với Nga là hợp pháp và hợp lý và dựa trên các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo ông, "cái gọi là an ninh" của NATO phải trả giá bằng an ninh của các quốc gia khác. 

Theo Yahoo News