1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chỉ trích Mỹ leo thang căng thẳng

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ cố tình leo thang căng thẳng vụ khinh khí cầu bị bắn hạ trên không phận Mỹ.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ leo thang căng thẳng - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (Ảnh: AP).

"Mỹ lẽ ra phải kiềm chế và thể hiện sự chuyên nghiệp, nhưng thay vào đó, họ lại thay đổi sự thật và leo thang căng thẳng, điều này bộc lộ rõ rệt sự bá quyền của Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói trong một cuộc họp báo hôm 21/6.

Tuyên bố của bà Mao được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc lại vụ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc đi vào không phận Mỹ tại một sự kiện gây quỹ hôm 20/6.

Theo ông Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tức giận khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc hồi tháng 2. Ông Biden khẳng định đây là khinh khí cầu do thám và ông Tập tức giận vì ông không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tổng thống Biden cũng cho biết Trung Quốc "đang gặp khó khăn thực sự về kinh tế".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi những nhận xét của ông Biden là "vô lý" và "vô trách nhiệm", không dựa trên sự thật và vi phạm các thông lệ ngoại giao.

Vụ khinh khí cầu khiến quan hệ Bắc Kinh - Washington leo thang căng thẳng trong những tháng qua. Trung Quốc nói khinh khí cầu bị bắn rơi chỉ là thiết bị dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng và đi vào không phận Mỹ do sự cố ngoài ý muốn.

Theo Tass