1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Chi gần 60.000 USD xây cổng phong thủy để con thoát ế

Minh Phương

(Dân trí) - Một gia đình giàu có ở Trung Quốc gây xôn xao khi nghe theo thầy phong thủy, xây mới cổng nhà với chi phí gần 60.000 USD với hy vọng mang lại vận may hôn nhân cho con trai.

Trung Quốc: Chi gần 60.000 USD xây cổng phong thủy để con thoát ế - 1

Gia đình họ Chen xây cổng mới theo lời khuyên phong thủy (Ảnh: SCMP).

Cộng đồng mạng Trung Quốc những ngày qua xôn xao chuyện một gia đình ở tỉnh Vân Nam chi 400.000 tệ (58.600 USD) để thay đổi vị trí cổng nhà theo lời khuyên của thầy phong thủy. Một thầy phong thủy đã nói, họ cần thay đổi vị trí cổng nhà để mang lại may mắn về đường tình duyên cho cậu con trai 25 tuổi.

Người con trai họ Chen cho hay, bố của anh là lãnh đạo một công ty xây dựng và thường xuyên xin lời khuyên từ thầy phong thủy này để có được vận may trong làm ăn, tránh tai nạn và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trong khi bố mẹ anh rõ ràng rất phấn khích trước viễn cảnh con trai họ tìm được vợ, Chen, người vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hai năm, cho biết anh sẽ không vội kết hôn.

Câu chuyện ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là sự lãng phí không cần thiết. "Đó là một cái giá quá lớn để tìm con dâu", một cư dân mạng bình luận. Một người khác viết: "Lạ thật, họ không tin tưởng con trai mình sao. Với 400.000 tệ, họ có thể làm được rất nhiều thứ cùng nhau".

Theo các khảo sát vài năm trở lại đây, giới trẻ Trung Quốc ngày càng ngại kết hôn. Số liệu của Bộ Nội vụ Trung Quốc cho thấy, số lượng các cặp vợ chồng mới kết hôn đã giảm trong 8 năm liên tiếp và tới năm 2021 xuống còn 7,64 triệu, mức thấp nhất kể từ lần công bố dữ liệu đầu tiên vào năm 1985. Thậm chí trong 3 quý đầu năm 2022, số cặp đăng ký kết hôn rơi đã xuống mức thấp lịch sử 5,4 triệu.

Các nhà nhân khẩu học nhận định quy mô dân số trong độ tuổi phù hợp để kết hôn ở Trung Quốc ngày càng thu hẹp là một trong những lý do dẫn đến xu hướng sụt giảm. Ngoài ra, áp lực chi phí kết hôn cũng khiến nhiều người trẻ ngại lập gia đình.

Theo SCMP