1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo Mỹ chớ “can thiệp” vào Hồng Kông

(Dân trí) - Bắc Kinh hôm nay cảnh báo Mỹ chớ có can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông, sau khi Phó tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ 2 nhân vật đối lập của Hồng Kông vào tuần trước.

Phó Tổng thống Biden trong cuộc gặp với Martin Lee và Anson Chan

Phó Tổng thống Biden trong cuộc gặp với Martin Lee và Anson Chan

Trong dấu hiệu ủng hộ công khai bất thường, ông Biden đã tham dự cuộc trò chuyện tại Nhà Trắng vào thứ hai vừa qua với Martin Lee, người sáng lập Đảng Dân chủ đối lập của Hồng Kông và Anson Chan, người từng là nhân vật số 2 trong chính quyền thành phố này.

Nhà Trắng sau đó ra tuyên bố cho hay ông Biden đã nhấn mạnh sự “ủng hộ lâu dài đối với dân chủ ở Hồng Kông”.

Trong phản ứng chính thức đầu tiên từ Bắc Kinh, hãng thông tấn chính thức Trung Quốc Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức cho hay Mỹ phải “thận trọng” nhằm tránh gây tổn hại tới mối quan hệ Mỹ-Trung.

Hồng Kông, thuộc địa cũ của Anh và hiện là đặc khu hành chính của Trung Quốc, hiện đang trải qua công cuộc cải cách chính trị quan trọng và theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh phản đối bất kỳ nước nào can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Anh đã trao trả trung tâm tài chính này cho Trung Quốc vào năm 1997 và theo thỏa thuận, Hồng Kông được hưởng chế độ bán tự trị. Bắc Kinh cũng đã cam kết cho Hồng Kông bầu cử trực tiếp người đứng đầu đặc khu này vào năm 2017, tuy nhiên từ chối yêu cầu cho phép các cử tri chọn ứng viên cho vị trí đối lập cao nhất.

Trước đó Trung Quốc đã từng phản pháo các quan chức nước ngoài ủng hộ cho các nhân vật đối lập ở Hồng Kông. Cụ thể hồi tháng 9, Trung Quốc cho rằng bình luận của Ngoại trưởng Anh Hugo Swire là “vô trách nhiệm” khi ông cho biết Anh “sẵn sàng ủng hộ theo cách mà chúng tôi có thể” để thúc đẩy dân chủ hơn nữa tại Hồng Kông.

Trung Anh

Theo AFP