1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo chiến tranh nếu Mỹ đưa tàu chiến đến Đài Loan

(Dân trí) - Một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc cảnh báo, Bắc Kinh sẽ dùng đến sức mạnh quân sự nếu Mỹ điều tàu hải quân đến Đài Loan, theo hãng tin Sputnik.


Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc thăm Hong Kong hồi tháng 7. (Ảnh: Reuters)

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc thăm Hong Kong hồi tháng 7. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo trên do công sứ Đại sứ quán Trung Quốc Li Kexin đưa ra trong bài phát biểu tại sự kiện của Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ hôm 8/12.

Ông Li nói, ông đã nói với giới chức Mỹ rằng Trung Quốc sẽ kích hoạt “Đạo luật chống ly khai” nếu Mỹ đưa tàu hải quân tới eo biển Đài Loan.

“Ngày Mỹ đưa tàu hải quân đến Cao Hùng cũng là ngày mà Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ dùng đến sức mạnh quân sự với Đài Loan”, ông Li nói.

Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó đã đăng tải một bài viết bình luận rằng: “Phát biểu của ông Li đã gửi đi cảnh báo và vạch ra lằn ranh đỏ với Đài Loan”.

Cơ quan ngoại giao của Đài Loan đã lên tiếng chỉ trích bình luận này của quan chức ngoại giao Trung Quốc. Cơ quan này cũng tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng các kênh đối thoại để cải thiện quan hệ với đại lục.

Trong khi đó, tại Mỹ, một số nghị sĩ, trong đó có thượng nghị sĩ Tom Cotton, kêu gọi chính phủ và quốc hội nước này tiếp tục thúc đẩy các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan cũng như tiến hành các cuộc tập trận chung với Đài Loan bất chấp cảnh báo của Trung Quốc đại lục.

Bắc Kinh luôn nói rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Hồi tháng 9, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cho năm tài khóa 2018, cho phép các chuyến viếng thăm tàu hải quân giữa Đài Loan và Mỹ.

Minh Phương

Theo Sputnik