1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cải tạo đất phi pháp tại bãi đá Xubi thuộc Trường Sa

(Dân trí) - Trung Quốc được cho đã bắt đầu cải tạo đất phi pháp tại bãi đá Xubi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sau khi các bức ảnh về bãi đá này được truyền thông địa phương công bố.

Các bức ảnh cho thấy có từ 8-9 khu vực đất mới hình thành trên bãi đá Xubi, gây ra những nghi ngờ rằng Trung Quốc đã bắt đầu cải tạo đất tại bãi đá này.

Bãi đá Xu Bi là một rạn san hô vòng thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bãi đá này dài 6,5 km tính theo trục đông bắc-tây nam và rộng 3,7 km.

Bãi đá Xubi bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1988. Trung Quốc đã xây dựng các nhà nổi phi pháp đầu tiên tại đây kể từ khi đó, vốn được biến thành các công trình quy mô hơn vào những năm 1990.
 
Trung Quốc cải tạo đất phi pháp tại bãi đá Xubi thuộc Trường Sa
Một bức ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy các khu vực đất mới hình thành trái phép trên bãi đá Xubi. Đây là bằng chứng tố cáo Bắc Kinh đang xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa. (Ảnh: nhjd.net)
(Ảnh:
(Ảnh: nhjd.net)
(Ảnh:
(Ảnh: nhjd.net)

An Bình