1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc biên chế tàu sân bay tự đóng đầu tiên

(Dân trí) - Tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc hôm nay đã chính thức đi vào hoạt động tại một căn cứ hải quân ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc. Tàu này có tên chính thức là Sơn Đông.

Trung Quốc biên chế tàu sân bay tự đóng đầu tiên - 1

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc (Ảnh: SCMP)

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm nay đưa tin, buổi lễ biên chế tàu sân bay mới Sơn Đông diễn ra tại một căn cứ hải quân ở thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam, với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng các quan chức cấp cao khác.

Cũng theo CCTV, ông Tập đã duyệt đội danh dự trong buổi lễ và gặp gỡ các thủy thủ trên tàu. Các quan chức cấp cao khác tham dự sự kiện có Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Đinh Tiết Tường, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Hà Lập Phong, Tổng tham mưu trưởng quân đội Lý Tác Thành.

Tàu sân bay Sơn Đông, trước đó được gọi là Type 001A, được khởi đóng vào năm 2013. Đây là là tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc nhưng là tàu sân bay thứ 2 của nước này, sau tàu Liêu Ninh được hoán cải từ một tàu cũ mua của Ukraine.

Tàu sân bay Sơn Đông ban đầu được dự kiến biên chế hồi tháng 4/2019 nhưng quá trình thử nghiệm kéo dài hơn so với dự đoán của các nhà quan sát quân sự, có thể là do các trục trặc về kỹ thuật. Tàu này tiến hành cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên vào tháng 5/2018.

Theo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, tàu sân bay Sơn Đông có thể chở 36 máy bay chiến đấu J-15, so với 24 máy bay của Liêu Ninh. Chuyên gia hải quân Li Jie tại Bắc Kinh cho rằng Sơn Đông có thể chở tổng cộng 40 máy bay, trong đó có các trực thăng Z-9 và các máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia nói nước này cần ít nhất 6 tàu sân bay.

Quân đội Trung Quốc không chính thức công bố kế hoạch đóng tàu sân bay thứ 3, nhưng truyền thông nước này cho biết con tàu đang được đóng.

Mỹ hiện vận hành 10 tàu sân bay và có kế hoạch chế tạo thêm 2 chiếc khác.

Sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc đang gây ra những lo ngại với Mỹ và các nước láng giềng của Trung Quốc. Nhiều chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc muốn chế tạo nhiều tàu sân bay là nhằm làm suy yếu thế vượt trội quân sự của Mỹ trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono ngày 16/12 nói rằng Trung Quốc đang thực hiện các nỗ lực đơn phương và cưỡng ép để thay đổi các hiện trạng ở Biển Đông và Hoa Đông, nơi Bắc Kinh có các tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.

Ông Kono nói thêm, Nhật Bản cũng “lo ngại về sự tăng cường sức mạnh quân sự nhanh chóng của Trung Quốc mà thiếu minh bạch, trong đó có các khả năng tên lửa và hạt nhân”.

An Bình

Theo SCMP