1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ làm lễ “rửa tội” cho siêu tàu sân bay đắt đỏ hàng đầu thế giới

(Dân trí) - Hải quân Mỹ đã làm lễ “rửa tội” cho tàu sân bay mới nhất của lực lượng này mang tên cựu Tổng thống John F. Kennedy. Đây là tàu sân bay thuộc lớp Ford, lớp tàu sân bay đắt đỏ nhất thế giới với chi phí chế tạo mỗi chiếc vượt trên 10 tỷ USD.

Mỹ làm lễ “rửa tội” cho siêu tàu sân bay 11,4 tỷ USD
Mỹ làm lễ “rửa tội” cho siêu tàu sân bay đắt đỏ hàng đầu thế giới - 1

Bà Caroline Kenedy chuẩn bị đập chai rượu vào thân tàu (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Theo hãng tin AP, bà Caroline Kenedy đã tham gia lễ “rửa tội” tàu sân bay mới của Mỹ mang tên cha bà - Tổng thống thứ 35 của Mỹ. Bà Caroline đã đập mạnh một chai rượu vào thân tàu sân bay mới nhất trị giá 11,4 tỷ USD hôm 7/12 tại nhà máy đóng tàu ở Newport News, Virginia.

Đây là lần thứ 2 mà bà tham gia lễ “rửa tội”, nhằm đặt “tên thánh” cho tàu sân bay mang tên John F. Kennedy. Năm 1967, khi bà còn nhỏ, bà đã cùng cha tham gia lễ rửa tội cho chiếc tàu mang tên cha bà có biệt danh là “Big John” và mã hiệu CV-67. Chiếc tàu này sau đó đã bị loại biên vào năm 2007 sau 40 năm phục vụ hải quân Mỹ.

Chiếc USS John F. Kennedy mới mã hiệu CV-79 là chiếc thứ 2 trong kế hoạch đóng tàu sân bay lớp Ford của hải quân Mỹ. Chiếc đầu tiên USS Gerald R. Ford đã gia nhập biên chế từ năm ngoái với chi phí hoàn thiện tới 13 tỷ USD và vẫn đang giữ kỷ lục tàu chiến đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, tàu Ford hiện vẫn đang gặp một số sự cố về mặt kỹ thuật và vẫn đang được sửa chữa.

Mỹ làm lễ “rửa tội” cho siêu tàu sân bay đắt đỏ hàng đầu thế giới - 2

Tàu USS John F. Kennedy (Ảnh: EPA)

Các tàu lớp Ford được đóng nhằm thay thế các tàu lớp Enterprise và Nimitz. Chúng được thiết kế nhằm mang thêm được nhiều máy bay và ít thủy thủ hơn.

Ngoài bà Kennedy, lễ “rửa tội” còn có sự tham gia của Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Mỹ đóng tàu sân bay theo dạng mô-đun. Các phần kích thước lớn của tàu sẽ được đóng riêng, sau đó được đưa tới bến tàu cạn, nơi mà con tàu bắt đầu được lắp ráp thành hình.

Sau khi làm lễ “rửa tội”, con tàu sẽ được chuyển đến một bến tàu trang bị. Nó đã hoàn thành khoảng 67%, và còn nhiều việc phải làm trước khi nó được tuyên bố là sẵn sàng tác chiến. Hải quân Mỹ dự kiến nhận tàu vào năm 2022.

Đức Hoàng

Theo SCMP