1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt quan chức nghi giấu nhẹm số người chết trong trận lũ lịch sử

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc đã bắt giữ 8 quan chức ở tỉnh Hà Nam với cáo buộc cố tình giấu số người người chết trong trận lũ lịch sử "trăm năm có một" hồi năm ngoái.

Trung Quốc bắt quan chức nghi giấu nhẹm số người chết trong trận lũ lịch sử - 1

Ô tô ngổn ngang trong biển nước lũ tại Hà Nam hồi năm ngoái (Ảnh: AFP).

Guardian đưa tin, 8 quan chức ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị bắt với cáo buộc báo cáo không đủ hoặc giấu nhẹm gần 140 trường hợp tử vong trong trận lũ lịch sử năm ngoái.

Mưa dữ dội đã xảy ra từ ngày 17-23/7/2021 làm tràn hồ chứa, vỡ bờ sông, nhấn chìm hệ thống giao thông công cộng và đường sá ở các thành phố lớn tại Hà Nam. Tại thành phố Trịnh Châu, chính quyền ghi nhận lượng mưa 600 mm trong 3 ngày, tương đương với chỉ số trung bình trong một năm. Hệ thống tàu điện ngầm và đường hầm tại thành phố này chìm trong biển nước.  

Ít nhất 12 người chết trong ga tàu điện ngầm Trịnh Châu sau khi nước tràn vào. 6 người được ghi nhận tử vong trong đường hầm ngầm, nơi có 100 chiếc xe hơi bị kẹt lại và ngập trong nước.

Quốc vụ viện Trung Quốc đã xem xét một cuộc điều tra về thảm họa năm ngoái, và xác định các quan chức và chính quyền địa phương và cấp tỉnh là "phạm tội cẩu thả và vô trách nhiệm, và thương vong trong tàu điện ngầm và đường hầm lẽ ra không nên xảy ra".  

Vài tuần sau trận lụt, số người chết được ghi nhận ở mốc 99 trong vài ngày, trước khi tăng lên 302 và 50 người mất tích.

Trong thông báo hôm 21/1, Quốc vụ viện cáo buộc các quan chức thành phố đã "cố tình giấu thông tin về 139 trường hợp tử vong". Các quan chức có nhiệm vụ phải báo cáo hàng ngày nhưng đã "che giấu hoặc trì hoãn việc báo cáo về những người thiệt mạng và mất tích trong thảm họa", thông báo cho biết.

Bản báo cáo công bố số người thiệt mạng được chốt lại cuối cùng là 398, với hơn 95% xảy ra ở Trịnh Châu.

Trong một cuộc họp báo riêng rẽ, các quan chức điều tra cho biết các trường hợp tử vong bị che giấu bao gồm 75 trường hợp ở thành phố Trịnh Châu, 49 ở các quận và 15 ở các thị trấn.

Người đứng đầu cuộc điều tra nhắc về 23 người chết trong trận lở đất và lũ lụt ở Huỳnh Dương, và 5 người trong một vụ nổ do lũ lụt tại nhà máy điện Đăng Phong. Các quan chức đảng và chính quyền địa phương bị cáo buộc "đã không báo cáo trung thực khi nêu nguyên nhân thực sự của những cái chết và sử dụng trái phép quỹ trợ cấp tái thiết sau thảm họa để bồi thường cho gia đình của những người bị thiệt hại", quan chức này cho biết.

Báo cáo nhận định: "Mặc dù thảm họa xảy ra bởi thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhiều vấn đề và thiếu sót đã bộc lộ". 8 quan chức đã bị cảnh sát bắt giữ và 89 người bị kỷ luật.

Thảm họa ngập lụt nhà ga tàu và hầm đường bộ được quy là "tai nạn trách nhiệm", xảy ra một cách trầm trọng hơn do hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng thoát nước đô thị chậm trễ và liên kết yếu trong hệ thống quản lý khẩn cấp, cảnh báo và ứng phó sớm.

"Họ thất bại trong việc phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, và thiếu nghiêm túc nhận thức về rủi ro liên quan đến các thảm họa thời tiết khắc nghiệt", báo cáo cho biết.

"Thót tim" cảnh giải cứu cô gái Trung Quốc chới với vì bị nước lũ cuốn trôi

Theo www.theguardian.com