1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt phó quản đốc mỏ than dàn dựng vụ thoát nạn giả

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ phó quản đốc một mỏ than trái phép ở đông nam nước này sau khi ông ta dàn dựng vụ thoát nạn giả khỏi một vụ tai nạn hầm mỏ vốn làm 34 công nhân thiệt mạng.

 
Trung Quốc bắt phó quản đốc mỏ than dàn dựng vụ thoát nạn giả - 1
Các nhân viên cứu hộ vào mỏ than Sizhuang.

Qi Guming, phó quản đốc mỏ than Sizhuang tại huyện Shizong, thành phố Khúc Tĩnh thuộc tỉnh Vân Nam, bôi than lên mặt để giống như đã xuống hầm mỏ và nói với các nhân viên điều tra rằng ông đã sử dụng một đường hầm để thoát ra ngoài an toàn sau khi xảy ra một vụ nổ tại mỏ sáng sớm ngày 10/11.

Nhưng Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc, ông Qi thực chất không có mặt trong mỏ khi tai nạn xảy ra và lời khai của ông là hoàn toàn dối trá. Đáng nhẽ ra ông này phải xuống hầm mỏ vì là phó quản đốc ca đêm hôm đó.

“Ông Qi không có mặt ở mỏ khi tai nạn xảy ra. Sau đó, ông ta dàn dựng vụ thoát nạn giả bằng cách bôi than lên mặt và đứng trong nhóm được giải cứu. Cảnh sát đã phát hiện ra vụ việc này”, một phát ngôn viên thành phố Khúc Tĩnh nói.

Cho tới nay, 34 thợ mỏ đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ nổ tại mỏ than Sizhuang và 9 người khác hiện vẫn bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ đang được tiếp tục tại hiện trường.

Các vụ tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc do các chủ mỏ than muốn thu lợi nhanh và phớt lờ những quy định về an toàn.

Để cố gắng để giảm thiểu tai nạn, các nhà chức trách gần đây đã ra quy định rằng ít nhất một quản lý của mỏ phải xuống hầm mỏ cùng các công nhân.

Năm ngoái, 2.433 người đã thiệt mạng tại Trung Quốc trong các tai nạn hầm mỏ, theo các số liệu chính thức, nhưng các nhóm bảo vệ quyền lợi người lao động cho rằng con số đó thực tế còn cao hơn nhiều.

Hồi tháng trước, một vụ nổ khí gas tại một mỏ than do nhà nước quản lý ở tỉnh Hồ Nam đã khiến 29 thợ mỏ thiệt mạng.

Ninh Nhi
Theo AFP