1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt nghi phạm âm mưu đánh bom trung tâm thương mại

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một nghi phạm người Duy Ngô Nhĩ, âm mưu đánh bom trung tâm thương mại tại một khu vực gần thủ đô Bắc Kinh.

Hình ảnh nghi phạm người Duy Ngô Nhĩ xuất hiện trên kênh truyền hình CCTV. (Ảnh:
Hình ảnh nghi phạm người Duy Ngô Nhĩ xuất hiện trên kênh truyền hình CCTV. (Ảnh:SCMP)

SCMP ngày 20/7 dẫn một bản tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết cảnh sát nước này vừa ngăn chặn được một âm mưu đánh bom tại một trung tâm thương mại ở Hà Bắc, tỉnh nằm ngay sát Bắc Kinh.

Bản tin này bao gồm một video dài 8 phút ghi lại lời “thú tội” của nghi phạm người Duy Ngô Nhĩ.

Theo đó, nghi phạm đến từ vùng Kashgar, Tân Cương và từng đi qua Thổ Nhĩ Kỳ để trốn sang Syria tiếp nhận “huấn luyện chế tạo bom” vào đầu năm 2013. Đầu năm 2015, người Duy Ngô Nhĩ này trở lại Trung Quốc, đến sống tại thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ Hà Bắc, để bắt đầu âm mưu đánh bom khủng bố.

Một cảnh sát trong đoạn video cho biết nghi can trốn ra nước ngoài với sự giúp đỡ của một thành viên trong Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, một nhóm bị Bắc Kinh liệt vào danh sách khủng bố.

“Tôi muốn tiến hành một vụ đánh bom, và hi vọng thông qua đó sẽ tìm được một số nguồn tài trợ”, nghi phạm thú nhận.

Nghi phạm được cho là đã tìm kiếm thuốc nổ, cố gắng chiêu mộ thêm thành viên, và thậm chí đã xác định mục tiêu đánh bom trước khi bị bắt. Tuy vậy, bản tin không nói rõ trung tâm thương mại nào là mục tiêu của nghi phạm, và không có thông tin về thời gian hay cách thức nghi phạm bị bắt giữ.

Đoạn video cũng không cho thấy liệu nghi phạm có luật sư không, hay nghi phạm có bị xét xử chính thức không.

Vụ bắt giữ xảy ra chỉ 1 tuần sau khi cảnh sát Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bắn chết 3 nghi phạm khủng bố và bắt giữ 1 nghi phạm khác từ Tân Cương.

Theo SCMP, bản tin trên kênh CCTV cho thấy Bắc Kinh đang lo ngại nguy cơ khủng bố lan rộng, và nỗ lực ngăn chặn người dân tham gia các nhóm khủng bố ngoại quốc.

Jiang Zhaoyong, một nhà phân tích tại Bắc Kinh, cho rằng chính quyền phát đoạn video để cho thấy các nguy cơ Trung Quốc gặp phải khi tồn tại con đường vượt biên trái phép qua Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp cận các nhóm khủng bố ngoại quốc.

Tuy vậy, ông Dilxat Raxit, người phát ngôn của một tổ chức Duy Ngô Nhĩ lưu vong, chỉ trích vụ bắt giữ và cho rằng Bắc Kinh đã ép nghi can nhận tội, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chống người Duy Ngô Nhĩ.

Bạch Trúc
Theo SCMP
 
Hình ảnh nghi phạm người Duy Ngô Nhĩ xuất hiện trên kênh truyền hình CCTV. (Ảnh: