1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bác tin về hệ thống chỉ huy “diệt chiến tranh từ trứng nước”

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 7/1 đã ra thông báo bác bỏ các thông tin về chủ trương thành lập một hệ thống chỉ huy tác chiến chung giữa các binh chủng, để tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội nước này.

Trung Quốc lập hệ thống tổng chỉ huy “diệt chiến tranh từ trứng nước”
Trung Quốc đã dành ưu tiên cao nhất cho hải quân trong thời gian qua. Ảnh chụp nhóm tàu chiến sân bay đầu tiên của Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông vào tháng trước. 

 

 

Thông tin kể trên do nhật báo Anh ngữ China Daily của Trung Quốc đưa ra vào thứ Sáu tuần trước.

 

Trong thông cáo mới đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhận định các thông tin của China Daily “là không có cơ sở”. Trong số ra ngày 03/01/2014, nhật báo China Daily khẳng định đã dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, theo đó, Bắc Kinh có kế hoạch thiết lập một hệ thống chỉ huy tác chiến chung giữa các binh chủng, với hải quân được đặt lên hàng ưu tiên.

 

Theo tờ China Daily, quân đội đã “tung ra những chương trình thí điểm có kết quả tích cực” trong việc thành lập một bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp. Tờ báo không cho biết hệ thống chỉ huy hỗn hợp này có thay thế hệ thống chỉ huy theo bảy quân khu hiện hành, với lục quân là lực lượng nòng cốt, hay không.

 

Theo giới quan sát, việc Trung Quốc gia tăng các đòi hỏi chủ quyền mới đây trên các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông đi liền với chủ trương tăng cường sức mạnh hải quân và không quân.

 

Trong năm 2013, Trung Quốc chi phí cho quốc phòng hơn 140 tỷ nhân dân tệ (tương đương 90 tỷ euro), tăng 10,7% so với năm trước. Ngân sách quân sự của Trung Quốc, tăng 5 lần trong vòng 20 năm vừa qua, đứng hàng thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kỳ.

 

Nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc khiến các nước láng giềng, đặc biệt là các quốc gia Đông Bắc Á và Đông Nam Á, lo ngại. Về phía Nhật Bản, trong chương trình an ninh chiến lược quốc gia được phê chuẩn vào cuối năm ngoái, Tokyo lên án mưu đồ của Trung Quốc “dùng sức mạnh để thay đổi hiện trạng tại Biển Hoa Đông, Biển Đông và nhiều nơi khác, với các đòi hỏi đơn phương không phù hợp với trật tự quốc tế đã được thiết lập”. Nhật Bản cũng chỉ trích “tính chất thiếu minh bạch” của Trung Quốc trong chính sách quốc phòng và an ninh quốc gia.

 

Theo AFP